SỔ TAY

Thu hút, tập hợp thanh niên, nhìn từ thời điểm Covid-19

.

Gần 1/4 thế kỷ trước, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng lúc bấy giờ là ông Hồ Văn Đắc đã có một đề tài nghiên cứu khoa học về công tác thu hút, tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố. Ở thời điểm đó, đề tài này được đánh giá là cần thiết, kịp thời nêu lên thực tế là công tác Đoàn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hút, tập hợp thanh niên đến với Đoàn. Có rất nhiều lý do đưa ra trong đề tài: thanh niên bây giờ có quá nhiều sự lựa chọn trong các hoạt động vui chơi giải trí hơn là tìm đến sân chơi của Đoàn; một bộ phận thanh niên thờ ơ với các vấn đề xã hội...

Nguy cơ “trắng Đoàn” ở khu dân cư rất rõ rệt. Để giải bài toán này, đề tài đưa ra nhiều giải pháp như: các tổ chức Đoàn cần chủ động đổi mới, tạo ra những sân chơi hấp dẫn cho thanh niên; Đoàn phải đồng hành với thanh niên trong việc tìm việc làm; các cấp chính quyền, đoàn thể cần quan tâm dìu dắt thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ với thành phố...

Những tưởng, với những giải pháp như thế, công tác thu hút, tập hợp thanh niên sẽ thuận lợi hơn. Thế nhưng, ngày 24-2-2020, trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, câu chuyện nguy cơ “trắng Đoàn” lại được lãnh đạo Thành Đoàn nêu ra.

Dù xuyên suốt thời gian qua, các tổ chức Đoàn rất cố gắng đổi mới mình để cải thiện công tác thu hút, tập hợp thanh niên, nhưng trong bối cảnh thanh niên hiện nay có quá nhiều sự lựa chọn hấp dẫn, việc thu hút, tập hợp thanh niên vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều cán bộ Đoàn tâm huyết với phong trào thanh niên phải thốt lên rằng: “Với tình hình như hiện nay, việc “trắng Đoàn” ở khu dân cư sẽ không còn là nguy cơ nữa mà trở thành thực tế”.

Thế nhưng khi Covid-19 bất ngờ xuất hiện, là lúc công tác thu hút, tập hợp thanh niên của Đoàn bất ngờ thay đổi ngoạn mục. Hơn hai năm cùng toàn thành phố phòng, chống dịch, tuổi trẻ thành phố đã trở thành lực lượng nòng cốt, nhiệt huyết trên mọi mặt trận.

Đã có hơn một trăm ngàn lượt đoàn viên, thanh niên, khoác trên mình chiếc áo xanh truyền thống không ngại nguy hiểm, vất vả, ngày đêm “bám” các chốt trực Covid-19 trên các tuyến đường, các khu dân cư, khu cách ly; nhiệt tình hỗ trợ công tác tiêm vắc-xin, năng nổ bốc xếp hàng hóa cứu trợ, lặn lội trong từng con hẻm nhỏ thực hiện “tiếng loa thanh niên” kêu gọi người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch...

Rất nhiều hình ảnh đẹp, cảm động, truyền cảm hứng tuổi trẻ thành phố về sự tận tâm, có trách nhiệm với cộng đồng. Đó là những thanh niên suốt nhiều tuần làm nhiệm vụ không về nhà, có nhiều bạn trẻ làm việc quá sức ngất tại chỗ, vừa tỉnh dậy lại lao vào công việc. Và cũng có những bạn trẻ dành những số tiền dành dụm cuối cùng của mình đóng góp ủng hộ người dân trong khu cách ly, giúp bà con nghèo...

Theo các cán bộ Đoàn, có thể nói chưa bao giờ công tác thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên thuận lợi như những ngày thành phố căng mình phòng, chống dịch. Bởi chỉ cần một tin nhắn kêu gọi trên các ứng dụng xã hội về hỗ trợ tiêm vắc-xin, tham gia các chốt trực Covid-19, bốc xếp, phân phối nhu yếu phẩm cho người dân... con số đoàn viên, thanh niên đăng ký nhiều hơn số lượng tổ chức Đoàn cần.

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ: “Thực tiễn trong 2 năm qua cho thấy tuổi trẻ thành phố chưa bao giờ nguội lạnh nhiệt huyết vì cộng đồng, họ sẵn sàng dấn thân với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Điều này đòi hỏi phải đổi mới một cách triệt để các hoạt động Đoàn theo hướng gắn liền với thực tiễn. Các hoạt động của Đoàn phải là sân chơi mà ở đó tuổi trẻ thành phố thể hiện được vai trò trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng sẽ là những nội dung Thành Đoàn ưu tiên đưa ra bàn thảo tại các Đại hội Đoàn các cấp ở thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027 sắp đến”.

THANH VÂN

;
;
.
.
.
.
.