Lãnh đạo thành phố thăm các công trình trọng điểm ra quân đầu năm

.

ĐNO - Sáng 9-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự lễ ra quân đầu năm tại các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) thăm, chúc Tết tại công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng, sáng 9-2. Ảnh: HOÀNG LINH
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) thăm, chúc Tết tại công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng, sáng 9-2. Ảnh: HOÀNG LINH

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đến thăm, chúc Tết, động viên người lao động ra quân thi công công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng và dự án Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, hai công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, nhất là lĩnh vực văn hóa và y tế. Trong đó, công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng không chỉ là công trình trọng điểm, mà còn là điểm nhấn của khu vực trung tâm, thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân. Do đó, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công phải bảo đảm tiến độ, yêu cầu về kỹ thuật cũng như mỹ thuật và chất lượng công trình.

Công trình này được khởi công vào tháng 7-2021 với tổng mức đầu tư gần 505 tỷ đồng. Quy mô gồm: 1 khối nhà bảo tàng mới, 1 tầng hầm, 3 tầng nổi cùng với cải tạo các khối nhà 42, 44 Bạch Đằng và khối nhà 31 Trần Phú để chuyển đổi thành công năng trưng bày hiện vật...

Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng tầm ngành y tế thành phố trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công phải bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng, an toàn của công trình vì nằm trong khu vực đông dân cư.

Công trình Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng được khởi công từ tháng 3-2020, dự kiến hoàn thành trong tháng 5-2023; có quy mô 11 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm với 404 giường bệnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) tặng quà động viên ban quản lý dự án, nhà thầu thi công dự án Đường vành đai phía tây 2. Ảnh: V.HOÀNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) tặng quà động viên ban quản lý dự án, nhà thầu thi công dự án Đường vành đai phía tây 2. Ảnh: V.HOÀNG

Dự lễ phát động ra quân đầu năm tại hạng mục cầu vượt cuối tuyến thuộc công trình Đường vành đai phía tây 2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên, chúc mừng năm mới đến các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát của công trình. Đồng thời nhấn mạnh, công trình Đường vành đai phía tây 2 là công trình trọng điểm của thành phố. Lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo cụ thể, yêu cầu ban quản lý dự án, các nhà thầu tập trung tất cả nguồn lực, hoàn thành đúng tiến độ cam kết.

Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang cần quan tâm, tập trung hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công.

Các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật lực để bảo đảm chất lượng của công trình. Đối với hạng mục cầu vượt cuối tuyến có khả năng hoàn thành sớm, vì vậy, các đơn vị cần tập trung thi công để nhanh chóng hoàn thành. Đối với các đoạn, hạng mục khác, cần có nhiều biện pháp khác để bảo đảm đúng tiến độ.

Được biết, công trình Đường vành đai phía tây 2 thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố với tổng chiều dài tuyến là 14,3km, có điểm đầu giao với quốc lộ 14B, điểm cuối giao với tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan.

Công trình sử dụng nguồn vốn ODA thuộc quỹ OPEC về phát triển quốc tế và vốn đối ứng thành phố. Đến nay, khối lượng đã thi công đạt 43%, trong đó phần nền móng mặt đường và thoát nước đạt 25%; hạng mục cầu Quan Nam đã thi công hoàn thiện được 95%; hạng mục cầu vượt cuối tuyến đã thi công đạt 62%... 

Trong năm 2022, Ban quản lý dự án cam kết sẽ hoàn thành đoạn từ đường số 8 KCN Hòa Khánh đến nút giao cuối tuyến với đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan trước ngày 30-6-2022 (trừ một số đoạn tuyến đi qua nền đất yếu phải xử lý kỹ thuật và có thời gian chờ lún cố kết theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang) chúc Tết đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang) chúc Tết đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ

Tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những nỗ lực của công ty trong sản xuất và chăm lo đời sống người lao động. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19 nhưng công ty vẫn đạt doanh thu tăng cao so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của công ty, doanh thu năm 2021 đạt 4.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 105 triệu USD. Tháng 1-2022, kim ngạch xuất khẩu là 11 triệu USD, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Sáng cùng ngày, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự lễ ra quân đầu năm tại dự án Khu Công viên phần mềm số 2 - giai đoạn 1 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, công nghiệp công nghệ thông tin là hướng phát triển mũi nhọn, đột phá của thành phố trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Lãnh đạo thành phố trao quà cho chủ đầu tư và liên danh nhà thầu dự án Khu Công viên phần mềm số 2 - giai đoạn 1. Ảnh: P.LAN
Lãnh đạo thành phố trao quà cho chủ đầu tư và liên danh nhà thầu dự án Khu Công viên phần mềm số 2 - giai đoạn 1. Ảnh: P.LAN

Dự án Khu Công viên phần mềm số 2 - giai đoạn 1 được xem là công trình động lực, trọng điểm của thành phố. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là nơi thu hút các doanh nghiệp công nghệ thông tin đến đầu tư, nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, ươm tạo các doanh nghiệp mới, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Lãnh đạo thành phố rất quan tâm, theo dõi tiến độ dự án. Dù gặp nhiều trở ngại do Covid-19, chủ đầu tư cùng liên danh nhà thầu đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm cơ bản tiến độ công trình, tiến độ giải ngân và mức hoàn thành dự án đến nay đạt xấp xỉ 80%.

Thời gian tới, Ban quản lý dự án và nhà thầu cần tiếp tục tổ chức thi công linh hoạt, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ và phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật, sớm đưa công trình vào khai thác, vận hành hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND thành phố sớm hoàn thiện đề án quản lý, vận hành Khu Công viên phần mềm số 2 - giai đoạn 1 và chỉ đạo Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố triển khai xúc tiến, thu hút doanh nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Dự án Khu Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) được khởi công từ ngày 10-10-2020 với tổng mức đầu tư là 986 tỷ đồng, gồm 2 khối nhà 8 tầng (ICT 1 và ICT 2) và 1 khối nhà 20 tầng (ICT).

Khối ICT 1 đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp vào ngày 31-12-2021; dự kiến đến tháng 8-2022 sẽ hoàn thành phần thiết bị và các hạng mục liên quan để bàn giao đưa vào sử dụng. Khối ICT và ICT 2 sẽ hoàn thành cơ bản phần xây dựng vào tháng 3-2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa trái) tặng quà động viên ban quản lý dự án, nhà thầu thi công xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa trái) tặng quà động viên ban quản lý dự án, nhà thầu thi công xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Dự lễ ra quân đầu năm tại công trường xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn của lưu vực từ tuyến đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 1.340 tỷ đồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý ban quản lý và các nhà thầu thi công thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả của công trình nhằm bảo đảm môi trường cho thành phố nói chung và quận Ngũ Hành Sơn nói riêng.

“Lãnh đạo thành phố mong muốn ban quản lý dự án, các nhà thầu duy trì tinh thần, quyết tâm thi công như trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch, tổ chức thi công linh hoạt... để hoàn thành đúng thời hạn là tháng 4-2023”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.

Trong sáng 9-2, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tham dự và phát lệnh khởi công dự án Tuyến ống nước thải dọc tuyến đường 2 Tháng 9 (đoạn từ Phan Thành Tài đến Thăng Long).

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2 bên trái sang) tặng quà đến các đơn vị thực hiện dự án
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2, bên trái sang) tặng quà đến các đơn vị thực hiện dự án Tuyến kênh thoát nước thải đường 2 Tháng 9. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Từ ngày 9-2, thành phố đã đồng loạt ra quân khởi công, triển khai thi công nhiều dự án trọng điểm, động lực với khí thế và quyết tâm rất cao.

Dự án Tuyến ống thu gom nước thải dọc tuyến đường 2 Tháng 9 (đoạn từ tuyến đường Phan Thành Tài đến tuyến đường Thăng Long) là công trình trọng điểm rất quan trọng trong vấn đề khớp nối hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cho việc thu gom nước thải, góp phần xây dựng thành phố môi trường.

Tuyến ống này sẽ đi ngầm trên vỉa hè nên cùng với hạng mục thi công tuyến ống còn cải tạo vỉa hè, hình thành các tiểu công viên ven sông Hàn. UBND thành phố có chủ trương giao UBND quận Cẩm Lệ tiếp tục đầu tư tuyến cảnh quan vỉa hè tuyến đường Thăng Long để khớp nối với dự án hình thành trục cảnh quan trên toàn tuyến ven sông Hàn, sông Cẩm Lệ.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND thành phố đã giao làm điều hành, chủ đầu tư nhiều công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông và các công trình hạ tầng khác. Đơn vị đã cùng với các đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công đều đã nỗ lực hoàn thành các công trình theo nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên do khối lượng công việc nhiều, dự án triển khai trong bối cảnh Covid-19 cùng những nguyên nhân khách quan khác như thời tiết, năng lực nhà thầu yếu nên có một số công trình chậm, gia hạn tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh lì xì quà Tết đến người lao động tại dự án Tuyến ống thoát nước dọc tuyến đường 2 Tháng 9. Ảnh TRIỆU TÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh lì xì quà Tết đến người lao động tại dự án Tuyến ống thoát nước dọc tuyến đường 2 Tháng 9. Ảnh TRIỆU TÙNG

Do đó, đối với dự án Tuyến ống thu gom nước thải dọc tuyến đường 2 Tháng 9, Ban quản lý đầu tư xây dựng các dự án công trình giao thông và các đơn vị nhà thầu, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công phải xây dựng tiến độ thi công cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt cái tâm - trí- lực vào công trình để hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch, bảo đảm về chất lượng và an toàn lao động.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận Hải Châu tích cực phối hợp để hỗ trợ đơn vị điều hành, tư vấn giám sát, nhà thầu để hoàn thành công trình, tạo niềm tin đối với nhân dân. Với quỹ thời gian thi công cùng điều kiện mặt bằng thuận lợi nên việc bảo đảm tiến độ đúng kế hoạch là rất khả thi.

Dự án tuyến ống thoát nước thải đường 2 Tháng 9 có mức đầu tư 168,3 tỷ đồng. Quy mô đầu tư gồm tuyến ống áp lực dài 5.400m, 2 giếng tách lọc và 2 trạm bơm nước thải. Thời gian thi công 660 ngày, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 6-2023.

H.LINH-V.HOÀNG-M.QUẾ-P.LAN-H.HIỆP-T.TÙNG

;
;
.
.
.
.
.