Tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ"

.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Trong ảnh: Đồn Biên phòng Phú Lộc trao phao cứu sinh cho ngư dân phường Xuân Hà (quận Thanh Khê).  (Ảnh do Đồn Biên phòng Phú Lộc cung cấp)
Việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, ý nghĩa. TRONG ẢNH: Đồn Biên phòng Phú Lộc trao phao cứu sinh cho ngư dân phường Xuân Hà (quận Thanh Khê). (Ảnh do Đồn Biên phòng Phú Lộc cung cấp)

Theo Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy BĐBP thành phố, xác định việc học tập và làm theo Bác là kim chỉ nam, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy BĐBP thành phố luôn quán triệt, chỉ đạo các tổ chức Đảng, các đơn vị, tổ chức quần chúng và mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ thực tiễn hằng ngày. Từ đó, nhiều phong trào, mô hình được phát động và duy trì hiệu quả như: chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; thứ Bảy tình nguyện; nâng bước em đến trường; “Con nuôi đồn Biên phòng”… Qua thực hiện, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp các lực lượng và địa phương thực hiện tốt công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là ở vùng biên giới biển, vùng núi.

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, BĐBP thành phố luôn thể hiện tinh thần kiên quyết, dũng cảm, mưu trí, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; chú trọng tuyên truyền, vận động ngư dân tích cực bám biển sản xuất, không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác, không vi phạm pháp luật khi tham gia khai thác hải sản ở vùng biển chung… BĐBP thành phố tích cực phối hợp các địa phương xây dựng mô hình “Tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn”, kết nối mạng thông tin với 275 phương tiện đánh bắt xa bờ tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển; xây dựng 8 bến bãi “Tự quản, an toàn, văn hóa”. BĐBP cùng với lực lượng Công an và các địa phương ký cam kết xây dựng nếp sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường với các hộ dân, doanh nghiệp dọc các tuyến biển.

Theo Trung tá Khuất Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Vân (quận Liên Chiểu), xác định thế trận lòng dân là nhân tố rất quan trọng trong cấu thành sức mạnh quốc phòng, Đồn Biên phòng Hải Vân luôn thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, gồm: bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng tiếng nói với địa phương. Từ năm 2009, Đồn Biên phòng Hải Vân tham mưu, phối hợp phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) xây dựng mô hình “Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên” với nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng phòng khám quân dân y kết hợp, khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa biển… Sau hơn 12 năm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo tại đây giảm đáng kể; các phong tục, tập quán lạc hậu dần loại bỏ; người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tệ nạn xã hội giảm mạnh.

Trung tá Hà Văn Thoong, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, thực hiện học tập và làm theo Bác, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương. Cán bộ, chiến sĩ của đồn cùng với chính quyền các cấp chăm lo an sinh xã hội, tạo điều kiện để hộ nghèo vươn lên. Trong 5 năm 2016-2021, Đồn Biên phòng Non Nước đã vận động hơn 500 triệu đồng và huy động cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi công hơn 600 ngày, giúp xây dựng, sửa chữa 9 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng 340 suất quà cho hộ nghèo; giúp 124 lượt học sinh khó khăn; đỡ đầu 2 em học sinh nghèo.

Tại Đồn Biên phòng Phú Lộc (quận Thanh Khê), hằng tháng, từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ, đơn vị hỗ trợ 3 em trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và 4 em trong mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” với mức 500.000 đồng/tháng/em. Bên cạnh đó, dịp đầu năm học, đơn vị phối hợp địa phương và mạnh thường quân hỗ trợ quần áo mới, sách vở, dụng cụ phục vụ học tập, sinh hoạt hằng ngày. Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã vận động và trao tặng 40 xe đạp, 30 túi sách, đồ dùng học tập, bàn ghế cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vững bước đến trường.

Đồn Biên phòng Phú Lộc cũng thường xuyên phối hợp với hội, đoàn thể quận Thanh Khê tổ chức nhiều hoạt động ra quân dọn vệ sinh biển, trồng cây xanh, tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn quận, góp phần thắt chặt tình quân dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, cùng chính quyền và nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh tại địa bàn nơi đóng quân, từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; là chỗ dựa tin cậy, được các cấp chính quyền và nhân dân luôn tin tưởng, thương yêu.

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.