Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2022)

Tuyên truyền, vận động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả về việc tổ chức Chỉ thị số 01/CT-TTg, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Phóng viên Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, về vấn đề này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ ba, phải sang) trao quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu khu vực biên giới biển tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Ảnh: PHƯƠNG MINH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ ba, phải sang) trao quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu khu vực biên giới biển tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Ảnh: PHƯƠNG MINH

* Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cấp đã phối hợp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức nhiều hoạt động trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” như thế nào, thưa ông?

- Hằng năm, trên cơ sở chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp MTTQ các cấp, các ban, ngành và các tổ chức thành viên ở cơ sở thông qua các buổi hội họp tổ dân phố, tổ tàu thuyền để tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật 206 buổi/16.923 lượt người với hơn 4.500 ngư dân tham dự, qua đó đã lồng ghép gắn với công tác tuyên truyền biển, đảo theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam...

Đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác quốc phòng - an ninh ở địa phương; đẩy mạnh triển khai các phong trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân vùng ven biển, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển’’, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tập trung cao điểm hằng năm phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân ngày Biên phòng toàn dân (3-3 hằng năm).

Nhiều nơi như: Mặt trận các phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Tam Thuận (quận Thanh Khê); Thọ Quang, Phước Mỹ, Mân Thái, Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) phối hợp tổ chức phát động, hướng dẫn và ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống Covid -19; chống xuất, nhập cảnh trái phép” cho bà con nhân dân tại khu vực biên giới biển và các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển. Những chủ trương, biện pháp chỉ đạo trên đã có sức lan tỏa và huy động được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, công tác chăm lo cho người nghèo và chương trình an sinh xã hội trên tuyến biên giới biển được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đặc biệt chú trọng. Mặt trận các cấp đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể các cấp vận động nhân dân tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh”, “Vùng giáo 3 không”...

Đồng thời chủ trì phối hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo”; ngoài ra MTTQ các cấp thành phố còn phối hợp các đơn vị liên quan vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, “Quỹ Cứu trợ”, xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”…

Từ các nguồn quỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hỗ trợ cho nhân dân các phường ven biển xây mới 28 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng (trong đó có 2 nhà chống bão); sửa chữa 24 nhà chống bão với tổng kinh phí 480 triệu đồng; phối hợp Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học...

Ngoài ra, Mặt trận đã phối hợp chính quyền và các tổ chức từ thiện kịp thời chăm lo cuộc sống cho các đối tượng chính sách, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố, góp phần ổn định cuộc sống.

* Thời gian đến, MTTQ Việt Nam thành phố sẽ làm gì để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao hơn?

- Phát huy các thành quả đạt được, trong thời gian đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 01/CT-TTg và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy để nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ chủ quyển lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp xây dựng các kế hoạch thực hiện phong trào sát với đặc điểm, tình hình thực tế từng giai đoạn, từng địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả; đồng thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp các phường, đồn Biên phòng ven biển tiếp tục vận động người dân đăng ký tham gia phong trào; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên khu vực biên giới biển về tình hình, nhiệm vụ, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ làm tốt công tác phát động vận động “Quỹ Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội nhằm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

PHƯƠNG MINH thực hiện

;
;
.
.
.
.
.