Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Đâu cần thanh niên có

.

Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, với tuổi trẻ thành phố, đây là thời điểm thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Các y, bác sĩ trẻ thành phố khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. (Ảnh chụp trước thời điểm Covid-19) Ảnh: THANH TÌNH
Các y, bác sĩ trẻ thành phố khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. (Ảnh chụp trước thời điểm Covid-19). Ảnh: THANH TÌNH

Những con số biết nói

Năm 2020 và 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuổi trẻ thành phố vẫn hoàn thành các chương trình, kế hoạch. Chỉ trong năm 2021, thực hiện chương trình “Thanh niên tình nguyện”, tuổi trẻ thành phố khởi công xây dựng 2 khu vui chơi cho thiếu nhi Hòa Vang, hoàn thành 7 khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại 7 quận, huyện; phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin sửa chữa hai nhà tình thương tại xã Hòa Bắc; thực hiện 5 mô hình “Vườn cây cộng đồng”, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho bà con thuộc các xã miền núi huyện Hòa Vang...

Trong năm 2020 và 2021, các đơn vị và địa phương thành lập 782 đội hình thanh niên tình nguyện thu hút 17.759 đoàn viên thanh niên tham gia. Lực lượng này hoàn thành sửa chữa 8,27km đường, làm mới 2,68km đường bê-tông nông thôn huyện Hòa Vang; cải tạo, sửa chữa nâng cấp 157 con hẻm, ngõ kiệt ở khu dân cư trung tâm thành phố; trồng mới 12.815 cây xanh, hỗ trợ xây dựng 4 nhà nhân ái ở các địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuổi trẻ thành phố vẫn tổ chức 38 đợt hiến máu tình nguyện thu về 8.626 đơn vị máu, đáp ứng kịp thời công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân ở các cơ sở y tế trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành Đoàn Lê Công Hùng nhận xét, đây là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của tuổi trẻ thành phố, không ngại gian khó, nguy hiểm, luôn sẵn sàng có mặt tại những điểm nóng. Qua đó cho thấy tuổi trẻ thành phố luôn trong tâm thế “đâu cần thanh niên có”.

Tích cực, sáng tạo trên tuyến đầu chống dịch

Năm 2020 và 2021, hình ảnh áo xanh tình nguyện “phủ sóng” khắp các mặt trận phòng, chống dịch. Từ những y bác sĩ - những đoàn viên ưu tú - đang công tác tại các cơ sở y tế, đến những đoàn viên trong lực lượng công an, quân đội, các cơ quan đoàn thể và thanh niên ở các khu dân cư... Tất cả đều trở thành đội ngũ hùng hậu, đầy sức trẻ trên tuyến đầu chống dịch.

Trong những ngày khó khăn đó, Thành Đoàn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa để chung tay góp sức cùng thành phố trong cuộc chiến chống dịch, như: “Triệu túi quà an sinh”, “Triệu bữa cơm đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn”, “Triệu ly sữa”, “Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch”, “Chia sẻ yêu thương - nâng bước đến trường”, “Phiên chợ nghĩa tình”...

Đặc biệt phong trào “Hai sẵn sàng” do Thành Đoàn phát động trong 14 ngày (từ ngày 30-8 đến 12-9-2021) và “Bảy ngày yêu thương - vượt qua đại dịch”, tuổi trẻ thành phố thêm lần nữa cho thấy tinh thần vì cộng đồng khi huy động được số lượng lớn trang thiết bị y tế và dụng cụ phòng, chống dịch; huy động hàng vạn đoàn viên thanh niên tham gia tuyến đầu chống dịch; phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông thành phố tổ chức 20 đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm, sửa chữa xe, vận chuyển xe hư hỏng, đồ dùng cá nhân cho 40 đoàn, bao gồm 13.000 phương tiện với hơn 21.000 người từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa phận Đà Nẵng an toàn...

Thực hiện chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” năm 2022, tuổi trẻ thành phố đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi thành phố. Ảnh: T.V
Thực hiện chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” năm 2022, tuổi trẻ thành phố đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi thành phố. Ảnh: T.V

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho tuổi trẻ

Theo Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, hơn hai năm qua là quãng thời gian đặc biệt và đầy thử thách khi tuổi trẻ thành phố cùng cả thành phố tạm dừng nhiều hoạt động đề dồn sức cho công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, Đoàn Thanh niên các cấp luôn xác định, trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào vẫn không quên việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Chính vì vậy, các hoạt động, chương trình, phong trào do Đoàn phát động đều có sự lồng ghép để tuổi trẻ thành phố hiểu được ý nghĩa việc làm, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với thành phố.

Các chương trình: “Xuân biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ”, “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Hành trình về biên giới, hải đảo”... thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đây là dịp để các bạn trẻ hiểu và trân trọng hơn về giá trị cuộc sống, những gì tốt đẹp từ một đất nước hòa bình cũng như không bao giờ được quên sự hy sinh của những người ngã xuống để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Nguyễn Huy Thành, đoàn viên phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) chia sẻ, được cùng các bạn trẻ đến thăm các anh bộ đội Biên phòng trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Nam mới hiểu hết những khó khăn, gian khổ hằng ngày của các anh. Tấm gương của các anh khiến các bạn trẻ nhắc nhở nhau phấn đấu hơn nữa để đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ và xây dựng thành phố.

Đáng ghi nhận, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Thành Đoàn linh động tổ chức nhiều hoạt động dưới hình thức trực tuyến hoặc tận dụng các ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền rộng rãi đến các đoàn viên thanh niên về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Với sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, Thành Đoàn tổ chức thành công chương trình “Đối thoại trực tuyến giữa đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X với cử tri trẻ năm 2021”. Song song đó, các hoạt động như vòng chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố, hội nghị sơ kết “5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... trở thành sự kiện quan trọng, được các tổ chức Đoàn đầu tư nhiều tâm huyết thực hiện nên thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ngay cả với hoạt động thực tế như “Dâng hoa mộ liệt sĩ”, mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”, thực hiện công trình “Thắp sáng nghĩa trang”..., Thành Đoàn vẫn chọn được cách thức tổ chức phù hợp trong điều kiện dịch bệnh như giới hạn số lượng thành viên tham gia, thực hiện livestream hoặc xây dựng những video, clip để đăng tải trên mạng xã hội, từ đó tạo nên sức lan tỏa trong đoàn viên thanh niên thành phố.

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” -  lời dạy đó của Bác được tuổi trẻ thành phố nghiêm túc thực hiện với tất cả sự nhiệt huyết và trách nhiệm với thành phố quê hương.

THANH VÂN

;
;
.
.
.
.
.