Tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Hải Châu đang tập trung, nỗ lực thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo thành phố giao UBND quận trong năm 2022. Đó là lắp đặt thiết bị thể dục - thể thao ngoài trời tại 100% khu công viên, vườn dạo thuộc quận; xây dựng 1 tuyến phố kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; giảng dạy lịch sử Đảng bộ quận Hải Châu cho học sinh tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu trong năm 2022. Trong ảnh: Một góc đô thị quận Hải Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu trong năm 2022. TRONG ẢNH: Một góc đô thị quận Hải Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin quận Hải Châu, thời gian qua, Quận ủy và UBND quận Hải Châu đã trang bị 112 dụng cụ tập luyện thể dục - thể thao và các thiết bị vui chơi ngoài trời tại 12 khu vườn dạo, công viên, trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng... trên địa bàn 7 phường, góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí của người dân. 12 khu này được bố trí ở nơi công cộng, nhiều người qua lại nên có nhiều người sử dụng các dụng cụ để luyện tập thể dục, thư giãn, nhất là vào sáng sớm và chiều tối. Vừa qua, Phòng Văn hóa - Thông tin đã phối hợp các phường khảo sát, đề xuất triển khai lắp đặt thiết bị thể dục - thể thao ngoài trời tại 100% khu vườn dạo, công viên trên địa bàn các phường, phục vụ nhân dân.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Hải Châu Lê Tú Anh cho biết, sau khi khảo sát, đơn vị đã đề xuất UBND quận Hải Châu lắp đặt 66 dụng cụ tập thể dục - thể thao tại 9 khu vườn dạo, công viên trên địa bàn 5 phường, trong đó có những khu chưa từng được đầu tư dụng cụ tập thể dục - thể thao. Theo đó, công viên “tam giác” ở góc các tuyến đường Quang Trung - Đống Đa - Ông Ích Khiêm (phường Thạch Thang) sẽ được lắp đặt 16 dụng cụ; công viên ở góc các tuyến đường Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Dương - Phan Châu Trinh (phường Phước Ninh) được lắp đặt 10 dụng cụ; 3 công viên ở tuyến đường Mai Am và góc các tuyến đường Đức Lợi 1 - Đức Lợi 2, Xuân Tâm - 3 Tháng 2 (phường Thuận Phước) được lắp đặt tổng cộng 23 dụng cụ; 3 công viên ở tổ 40, 41 và 42, phường Hòa Thuận Tây được lắp đặt 11 dụng cụ; vườn dạo ở số 10 Bùi Viện (phường Hòa Cường Nam) lắp đặt 6 dụng cụ...

“Chúng tôi đã đề xuất lựa chọn một công ty đã lắp đặt dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời tại công viên phường Thanh Bình hơn 8 năm mà còn sử dụng tốt để cung cấp và lắp đặt cho 9 khu vườn dạo, công viên nói trên. Chắc chắn 66 dụng cụ này sẽ được lắp đặt trong năm nay, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch UBND thành phố giao cho quận là 100% khu vườn dạo, công viên trên địa bàn quận Hải Châu được lắp đặt thiết bị thể dục - thể thao ngoài trời”, ông Lê Tú Anh nói.

Chủ tịch UBND phường Thuận Phước Nguyễn Hữu Hồng chia sẻ, trước Tết, công viên ở đường Nguyễn Văn Thủ đã được lắp đặt 8 dụng cụ tập thể dục - thể thao, trở thành khu vườn dạo, công viên thứ 3 trên địa bàn phường được lắp đặt. Ngoài ra, toàn bộ 6 khu vườn dạo, công viên trên địa bàn phường Thuận Phước cũng sẽ được lắp đặt các dụng cụ thể dục - thể thao, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Trưởng phòng Kinh tế quận Hải Châu Đinh Thị Quế cho biết, hiện UBND quận đang lựa chọn 1 tuyến phố để xây dựng 1 tuyến phố kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thực hiện các mục tiêu của đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28-10-2021. Sắp đến, Phòng Kinh tế sẽ phối hợp các đơn vị liên quan vận động các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố được lựa chọn để tham gia xây dựng tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trong thời gian đầu; quảng bá, truyền thông về tuyến phố đến người dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia... Phòng Kinh tế quận sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên tuyến phố và nắm bắt kịp thời những tồn tại, bất cập để có hướng xử lý phù hợp.

Về nhiệm vụ triển khai giảng dạy lịch sử Đảng bộ quận Hải Châu cho học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về quá trình phát triển của quận, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học này, học sinh các khối lớp 4, 5 và bậc THCS đang được giảng dạy với nhiều hình thức giáo dục đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Bên cạnh đó, các trường đưa nội dung tuyên truyền lịch sử Đảng bộ quận Hải Châu vào các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể; tăng cường tuyên truyền trên các bảng tin, góc thông tin của trường, trang tin điện tử, mạng xã hội... UBND quận Hải Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức cuộc thi xây dựng đoạn phim ngắn (video) giới thiệu di tích lịch sử địa phương, hội thi thuyết minh về kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng...

Theo Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 19-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải Châu (khóa VI) về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15-1-2022 của Chủ tịch UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2022..., UBND quận Hải Châu đã có kế hoạch, chỉ đạo, giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho từng địa phương, đơn vị. Quận Hải Châu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.