Bảo đảm an ninh trật tự vùng nông thôn

.

Lực lượng công an chính quy tại các xã của huyện Hòa Vang phát huy tính chuyên nghiệp trong dự báo, nắm chắc tình hình, xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) một cách nhanh chóng, hiệu quả ngay từ cơ sở. Nhờ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình ANTT, góp sức xây dựng nông thôn mới…

Trung úy Bùi Văn Hoàng (bên trái) đến nhà dân tại thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) để nắm bắt thông tin, tình hình an ninh trật tự. Ảnh: L.H
Trung úy Bùi Văn Hoàng (bên trái) đến nhà dân tại thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) để nắm bắt thông tin, tình hình an ninh trật tự. Ảnh: L.H

Tháng 7-2020, khi Công an thành phố triển khai quyết định của Bộ Công an đưa công an chính quy về các xã, Thượng úy Đặng Ngọc Sanh nhận nhiệm vụ về công tác tại Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) và được phân công làm Tổ trưởng tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Với vai trò là cán bộ phụ trách công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Thượng úy Đặng Ngọc Sanh tham mưu Ban chỉ huy công an xã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT.

Qua tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm, Công an xã Hòa Ninh phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, công an xã cũng gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục hàng chục đối tượng hình sự, ma túy theo kế hoạch chuyên đề của Giám đốc Công an thành phố; tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, test ma túy các đối tượng trong diện quản lý và nghi vấn. Song song đó, Công an xã Hòa Ninh tham mưu xử lý hành chính 11 đối tượng về các hành vi xâm hại sức khỏe người khác, đánh nhau, gây mất trật tự nơi công cộng…

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác phòng, chống đấu tranh với các loại tội phạm, Thượng úy Đặng Ngọc Sanh cùng tổ cảnh sát phòng, chống tội phạm luôn hăng hái tham gia và đi đầu trong công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận; phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng; đề xuất nhiều mô hình hiệu quả như tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm, zalo phòng, chống tội phạm...

Hai thôn Tà Lang và Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) có hơn 180 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Cơtu, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Ngay từ khi Công an thành phố triển khai chủ trương đưa công an chính quy về xã, Trung úy Bùi Văn Hoàng và Đại úy Nguyễn Văn Sen được phân công phụ trách thôn Tà Lang và thôn Giàn Bí.

Cả hai đều sinh ra và lớn lên tại địa phương, lại là đồng bào dân tộc Cơtu nên khi về nhận nhiệm vụ gặp nhiều thuận lợi, hiểu được phong tục tập quán của bà con, công tác tuyên truyền bảo đảm ANTT được bà con hưởng ứng nhiệt tình. Thời gian đầu, trong làng còn xảy ra một số vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân, gia đình, gây mất đoàn kết, cảnh sát khu vực phối hợp ban nhân dân thôn và già làng mời các gia đình, cá nhân có mâu thuẫn tuyên truyền về pháp luật để người dân hiểu, phân tích, hòa giải nguyên nhân mâu thuẫn, sử dụng hương ước của làng để giáo dục, răn đe, ký cam kết không tái phạm gây mất đoàn kết tình làng, nghĩa xóm…

Người dân Cơtu ban ngày thường bận làm ruộng, làm rẫy trên núi nên đêm đến, cảnh sát khu vực đến từng hộ gia đình trong hai thôn gặp gỡ, trò chuyện, lồng ghép tuyên truyền pháp luật; phòng, chống các loại tội phạm; bảo vệ, phòng cháy rừng và lâm sản; cảnh giác với các đối tượng có ý đồ xấu... Nhờ đó, nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình ANTT trên địa bàn hai thôn bảo đảm, ổn định, không có tình trạng uống rượu say, đánh nhau, không xảy ra trộm cắp, không có tệ nạn ma túy, cờ bạc…

Đặc biệt, từ công tác bám sát địa bàn cơ sở, nhiều ý kiến, kiến nghị, những bức xúc của người dân đươc cảnh sát khu vực nắm, tham mưu Ban chỉ huy công an xã, báo cáo chính quyền địa phương có hướng giải quyết phù hợp…

Theo Công an huyện Hòa Vang, lực lượng công an xã tích cực bám sát địa bàn cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả được nhân rộng. Cùng với đó, công an các xã triển khai có hiệu quả công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật… Đồng thời, phối hợp Công an huyện mở nhiều lớp giáo dục pháp luật cho đối tượng tiền án, tiền sự, thường xuyên vi phạm pháp luật, người sử dụng trái phép ma túy, học sinh bỏ học; kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe, giáo dục, test đối tượng sau cai và nghi nghiện…

Thời gian đến, công an các xã tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bám sát địa bàn, nắm chắc thông tin cơ sở, cùng địa phương giải quyết tốt vướng mắc về các vấn đề như giải tỏa đền bù, môi trường… cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.