Giữ vững an ninh trên biển

.

Giữa mênh mông biển cả, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn vững tay súng, bảo vệ vùng biển không bị xâm phạm, đồng thời đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hoạt động khai thác thủy hải sản trái phép; trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Nhiệm vụ nào, cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố) cũng luôn nỗ lực hoàn thành.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển.  Ảnh: PHƯƠNG MINH
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Tháng 3 vừa qua, tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, quận Sơn Trà  đã diễn ra chương trình “Tháng Ba biên giới” do Hải đội Biên phòng 2 phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức. Dịp này, ban tổ chức đã tặng cờ Tổ quốc, áo phao, phao cứu sinh cho các chủ phương tiện đánh bắt xa bờ trên địa bàn quận Sơn Trà. Thượng úy Võ Minh Đắc, Bí thư Chi đoàn Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: “Ngư dân luôn là cánh tay nối dài, là “tai mắt” của người lính Biên phòng. Chính ngư dân đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Ông Trần Chiến (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà)- người được nhận cờ Tổ quốc, áo phao và phao cứu sinh chia sẻ: “Ngư dân đánh bắt hải sản trên phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố cùng chính quyền địa phương đã tạo động lực cho chúng tôi yên tâm bám biển, vươn khơi, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Trung tá Bùi Anh Tú, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 cho biết, không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, động viên ngư dân trong việc khai thác hải sản, bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đội còn triển khai hiệu quả hoạt động tuần tra trên biển. Dù thực hiện nhiệm vụ trong môi trường khó khăn do thời tiết sóng to, gió lớn nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong quá trình tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, Hải đội Biên phòng 2 đã kịp thời phát hiện, xua đuổi 4 tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Đồng thời tổ chức tuyên tuyền, hướng dẫn ngư dân các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, không xâm phạm chủ quyền vùng biển các nước láng giềng đánh bắt hải sản, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thủy sản, không đi vào các khu đang khảo sát thăm dò dầu khí; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19.

Trong năm 2021, Hải đội Biên phòng 2 đã kịp thời cứu sống 2 ngư dân bị nạn trên biển và đưa vào bờ an toàn. Trong hoạt động phòng, chống bão lụt, đơn vị đã phối hợp Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức tuyên truyền, sắp xếp hàng nghìn phương tiện đang neo đậu trên vịnh Đà Nẵng, sông Hàn vào nơi trú tránh, bảo đảm an toàn. Đồng thời huy động 100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia lao động dọn vệ sinh tuyến đường ven biển Hoàng Sa thuộc phường Thọ Quang ngay sau bão.

Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cháy tàu cá tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Hải đội Biên phòng 2 đã khẩn trương điều động 2 tàu, 1 xuồng cùng 28 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường chữa cháy, tổ chức lai dắt di dời 7 phương tiện ra khỏi khu vực cháy, đưa vào nơi an toàn. Nhờ vậy không có thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết thời gian đến, đơn vị tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân trên tuyến biên giới biển đảo, đồng thời nêu cao tinh thần quyết tâm, đoàn kết, nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PHƯƠNG MINH

;
;
.
.
.
.
.