Hoàn thành lắp camera giám sát trên ô-tô kinh doanh vận tải

.

Từ ngày 1-1-2022, theo quy định, xe kinh doanh vận tải từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo không lắp camera giám sát sẽ bị xử phạt nặng. Đến nay, toàn bộ các xe thuộc diện phải lắp camera trên địa bàn thành phố đã hoàn thành theo quy định.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải tại Bến xe Trung tâm thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN
Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải tại Bến xe Trung tâm thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN

Ông Nguyễn Thế Hậu, chủ xe hợp đồng chạy dịch vụ tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình cho biết đã nắm rõ nội dung Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng. Cụ thể, mức phạt đối với tổ chức không lắp camera giám sát 10-12 triệu đồng, gấp 3 lần mức giá một bộ thiết bị camera. Bên cạnh đó, xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt 1-2 triệu đồng đối với lái xe; 5-6 triệu đồng đối với cá nhân; phương tiện bị thu hồi phù hiệu 1-3 tháng.

Do đó, ông cũng như nhiều doanh nghiệp khác đã lắp đặt camera. “Các đơn vị vận tải phải lưu trữ hình ảnh camera tối thiểu 24 giờ gần nhất với xe chạy cự ly đến 500km và tối thiểu 72 giờ với xe chạy trên 500km. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan công an, thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép nhằm kiểm soát hoạt động của lái xe, ngăn ngừa xe chở quá tải, nhồi nhét khách”, ông Hậu nói thêm.

Tương tự, ông Đặng Đán, đại diện nhà xe Khải Hoàng Gia chạy tuyến Đà Nẵng - Vinh (Nghệ An) cho rằng, khi lắp camera sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Camera là giải pháp hữu hiệu để phòng, chống dịch từ xa, nhắc nhở lái xe, hành khách tuân thủ việc đeo khẩu trang; đồng thời doanh nghiệp và cơ quan chức năng có thể giám sát được trạng thái của lái xe như: nghe điện thoại, chở quá số người quy định, lái xe quá thời gian quy định...

Được biết, hiện nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng và đưa vào sử dụng thử nghiệm hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera lắp đặt trên ô-tô kinh doanh vận tải để tiếp nhận dữ liệu. Trong tháng 4-2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm cho cán bộ quản lý vận tải, lực lượng thanh tra giao thông tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) các tỉnh, thành phố. Khi Bộ GTVT đồng ý sẽ triển khai vận hành chính thức từ ngày 1-5 tới để phục vụ việc quản lý và xử phạt vi phạm.

Ông Nguyễn Trần Hoàng, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, toàn thành phố có 4.280 phương tiện của 543 đơn vị vận tải thuộc diện phải lắp camera. Theo đó, từ ngày 1-1, Thanh tra sở đã bố trí lực lượng tại khu vực Bến xe Trung tâm, Sân bay quốc tế Đà Nẵng... để kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và camera lắp đặt trên các xe. Trường hợp phát hiện chưa lắp camera hoặc có lắp nhưng camera không ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe sẽ nhắc nhở. Tuy nhiên, hiện nay, khi kiểm tra, hầu như 100% đã lắp đặt camera trước khi xuất bến.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT Bùi Hồng Trung, có được kết quả này, sở đã có nhiều văn bản đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên ô-tô kinh doanh vận tải từ trước ngày 31-12-2021. Quá thời hạn trên, nếu đơn vị nào không thực hiện, các phương tiện đó không đủ điều kiện để kinh doanh vận tải, sở sẽ xem xét thu hồi phù hiệu đối với phương tiện vi phạm. Sở GTVT cũng giao các hiệp hội vận tải địa phương tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định; đồng thời yêu cầu thanh tra giao thông của sở phối hợp lực lượng chức năng ngành công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.