Tiếng loa thanh niên ở Nhơn Thọ 2

.

Thực hiện mô hình “Tiếng loa thanh niên”, thời gian qua, người dân thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời, góp phần đẩy lùi Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự trong thôn xóm.

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Nhơn Thọ 2 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đi tuyên truyền thông tin về tình hình Covid-19 đến người dân trong thôn.  Ảnh: Gia Huy
Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Nhơn Thọ 2 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đi tuyên truyền thông tin về tình hình Covid-19 đến người dân trong thôn. Ảnh: GIA HUY

Anh Lê Viết Thanh, Bí thư Chi đoàn thôn Nhơn Thọ 2 cho biết, mô hình “Tiếng loa thanh niên” do Đoàn xã phát động nhiều năm qua, nhằm giúp người dân trong thôn nắm bắt kịp thời những thông tin quan trọng từ chính quyền các cấp. Theo anh Thanh, lợi thế của xe máy là dễ dàng đi sâu vào các ngõ, hẻm nhỏ nên đoàn viên, thanh niên lên kế hoạch chạy xe máy chở theo loa di động phát đi các thông báo về tình hình dịch bệnh, vận động người dân thực hiện 5K, kết hợp tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, khi tình hình dịch bệnh tăng cao, Chi đoàn thôn Nhơn Thọ 2 mang loa đến từng ngõ, xóm thông báo, mời từng hộ dân đi tiêm vắc-xin hay nhắc nhở bà con chèn chống nhà cửa trước mùa mưa bão, tham gia dọn vệ sinh ngày chủ nhật…

“Chi đoàn thôn Nhơn Thọ 2 hiện có khoảng 20-25 đoàn viên, thanh niên. Để thuận tiện trong việc điều phối các hoạt động, chi đoàn lập nhóm zalo phân công công việc, bạn nào sắp xếp được thời gian thì đăng ký tham gia với nhóm.

Do tính chất công việc và lịch học tập của các đoàn viên, thanh niên nên chi đoàn chỉ triển khai “Tiếng loa thanh niên” vào cuối giờ chiều. Mỗi nhóm thường có 6 bạn đi trên 3 xe máy. Các bản tin sẽ được Đài truyền thanh xã Hòa Phước thu âm, sau đó đưa xuống cho các nhóm triển khai đi tuyên truyền bằng loa”, anh Lê Viết Thanh chia sẻ.

Tùy theo tình hình thời sự mà tần suất các buổi tuyên truyền bằng “Tiếng loa thanh niên” khác nhau. Bình thường, chi đoàn tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 tần suất 1-2 lần/tháng nhưng trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, tần suất tuyên truyền qua loa tăng lên 2-3 lần/tuần và trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân.

Nhờ mô hình này, 100% bà con trong thôn đã tự giác chấp hành thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra đường, thường xuyên sát khuẩn và không tụ tập đông người, quá số lượng quy định ở những nơi tổ chức ma chay, kỵ giỗ, cưới hỏi… Ngoài ra, chi đoàn còn phối hợp với các hội đoàn thể, Mặt trận thôn kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp làm trái quy định về phòng, chống dịch bệnh, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch của xã.

Thôn Nhơn Thọ 2 có 325 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu, chủ yếu làm nông nghiệp, công nhân và công chức. Nói về hiệu quả mô hình “Tiếng loa thanh niên”, ông Nguyễn Đố, Trưởng thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước cho biết thường người dân ít khi ở nhà nên việc tuyên truyền đơn thuần chưa thật sự hiệu quả.

“Kể từ khi mô hình “Tiếng loa thanh niên” đi vào hoạt động, người dân nắm bắt kịp thời các văn bản chính quyền các cấp, từ đó có cách xử lý hoặc phối hợp xử lý tình hình dịch bệnh nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó, mô hình này còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, góp phần đẩy lùi tội phạm, giữ vững an ninh, chính trị địa phương.

  GIA HUY

;
;
.
.
.
.
.