Cơ hội liên kết phát triển vùng

.

ĐNO - Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” là cơ hội để Đà Nẵng và các tỉnh cùng thảo luận, rút kinh nghiệm, tìm ra những điểm chung để liên kết phát triển vùng”.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỦY THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỦY THANH

Đó là nhấn mạnh của Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW Nguyễn Hồng Sơn tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy sáng 24-5 về kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16-8-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010; kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” dự kiến tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 5-8-2022.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nêu mục đích, yêu cầu và kế hoạch tổ chức hội thảo.

Theo đó, hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận việc kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về bối cảnh mới trong nước, quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việc liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của đất nước và khu vực Đông Nam Á đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn, hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” là cơ hội để Đà Nẵng và các tỉnh cùng thảo luận, rút kinh nghiệm, tìm ra những điểm chung để liên kết phát triển vùng”.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương luôn quan tâm, hỗ trợ thành phố trong quá trình phát triển; đồng thời thống nhất cao với những ý kiến gợi mở của các thành viên trong đoàn công tác về nội dung tổ chức hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỦY THANH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỦY THANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố tham mưu kế hoạch tổ chức hội thảo bài bản, chi tiết, gửi Thường trực Thành ủy trước ngày 30-5.

Trong xây dựng kế hoạch, UBND thành phố phải xem xét, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ngành để phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị cho công tác triển khai hội thảo đạt hiệu quả cao, qua đó góp phần thực hiện thành công đề án tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành tiếp tục giúp đỡ thành phố xác định mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp trong thời gian tới.

TRƯỜNG SƠN

;
;
.
.
.
.
.