Phát huy vai trò cán bộ nữ

.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ nữ với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ nữ. Công tác này được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện bình đẳng giới.

Bài 1: Đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố, địa phương

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ các cấp luôn nỗ lực, nhạy bén, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. Cán bộ nữ đồng hành, chia sẻ, gánh gác trách nhiệm cùng với lãnh đạo thành phố, địa phương vượt qua khó khăn.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Trần Thị Thanh Tâm (đứng) trao đổi công việc với cán bộ đơn vị. Ảnh: Ngọc Phú
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Trần Thị Thanh Tâm (đứng) trao đổi công việc với cán bộ đơn vị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (SN 1976) từ năm 2014 đến nay lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Thường trực; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận; Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ở mỗi cương vị lãnh đạo, bà Anh Thi cùng Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trong giai đoạn đảm đương vị trí Chủ tịch UBND quận (2015-2020) và Bí thư Quận ủy (năm 2020 đến nay), bà Anh Thi cùng tập thể lãnh đạo UBND quận thực hiện tốt việc phối hợp điều hành mọi hoạt động của UBND quận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận. Nhờ vậy, từ năm 2015 đến năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch giao, công tác an sinh xã hội thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác phòng, chống Covid-19 mang lại những kết quả tích cực.

“Trong lãnh đạo, điều hành, bà Anh Thi luôn gần gũi, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề bất cập, chủ động đề xuất, kiến nghị tập thể Ban Thường vụ Quận ủy đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát các nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng để thống nhất chủ trương thực hiện. Ngoài ra, Bí thư Quận ủy thường xuyên đi cơ sở, gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở”, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Lê Thị Thanh Duyên nhìn nhận.

Bà Trần Thị Thanh Tâm (SN 1976) đã trưởng thành qua nhiều vị trí: Phó Chủ tịch, Chủ tịch, Bí thư Quận ủy Sơn Trà và nay là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Khi làm việc tại quận Sơn Trà, ở vị trí nào bà cũng nhiệt huyết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề ra nhiều biện pháp, giải pháp đưa Sơn Trà phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ.

Cuối năm 2020, bà Tâm được Thành ủy, UBND thành phố điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Nhận nhiệm vụ đúng vào thời điểm xảy ra Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng là thời điểm thành phố tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, bản án trước đây nhằm khơi thông nguồn lực phát triển thành phố nên bà Tâm cùng lãnh đạo và cán bộ, công chức sở phát huy đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

“Trong thời điểm khó khăn của thành phố, bản thân tôi và tập thể đơn vị luôn xác định nỗ lực thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó đặc biệt là tham mưu các kịch bản về phát triển kinh tế-xã hội bám sát tình hình kết quả công tác phòng, chống dịch của cả nước và thành phố, công tác thu hút đầu tư, các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp…”, bà Tâm chia sẻ.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ nữ các cấp của thành phố. TRONG ẢNH: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân (giữa) phát biểu tại buổi giám sát công tác phòng, chống dịch tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.  Ảnh: NGỌC PHÚ
Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ nữ các cấp của thành phố. TRONG ẢNH: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân (giữa) phát biểu tại buổi giám sát công tác phòng, chống dịch tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Là học viên Đề án 89 của thành phố, sau tốt nghiệp, bà Hồ Thị Cẩm Nhung (SN 1986) được phân công về phường Hòa Xuân công tác. Bà Nhung luôn nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tháng 10-2017, bà được HĐND phường tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân. Đây là vinh dự, cơ hội cho bản thân có thể phát huy năng lực, phẩm chất đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Nhiều năm trước, Hòa Xuân có nhiều dự án của thành phố đang triển khai bị chững lại bởi 100 hộ dân ở khu vực Cồn Dầu chưa đồng ý giao mặt bằng. Từ năm 2017- 2019, nữ Chủ tịch UBND  cùng cán bộ phường kiên trì vận động thuyết phục “mưa dầm thấm lâu” bằng nhiều hình thức và đề xuất lãnh đạo UBND quận, thành phố tiếp công dân nhiều lượt để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó xem xét và giải quyết thấu tình đạt lý cho từng trường hợp cụ thể. “Thời gian đó, tôi ở nhà dân nhiều hơn ở nhà mình. Ngày nào tôi cũng xuống từng gia đình tâm sự và vận động, thuyết phục, nhờ đó người dân đã lắng nghe…”, bà Nhung nhớ lại.

Bà Lê Thị Phước Oanh (SN 1979), Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang, là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi được thành phố tiếp nhận theo chính sách thu hút năm 2002 và phân công công tác tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hòa Vang. Bà Oanh tâm sự: “Là cán bộ trẻ được thành phố đưa về, vinh dự và tự hào lắm nên miệt mài cống hiến. Do đó, bản thân đảm đương nhiều nhiệm vụ và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt, được lãnh đạo huyện tin tưởng”. Năm 2014, bà Oanh được UBND huyện bổ nhiệm vị trí Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục phụ trách lĩnh vực đất đai và các dự án, qua đó kịp thời tham mưu về mặt quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai và tháo gỡ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai của 11 xã. Những năm gần đây, Hòa Vang là địa phương triển khai nhiều dự án trọng điểm, bà Oanh đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu các quy định của pháp luật để tham mưu UBND huyện triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Công tác này tại huyện Hòa Vang trở thành điểm sáng của thành phố, được Thành ủy, UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao. “Có những dự án vướng mắc khó khăn trải qua nhiều thời kỳ, khiến người dân bức xúc, tôi đã chủ động phối hợp với từng cơ quan, đơn vị để tham mưu cho thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó tạo được niềm tin cho nhân dân ủng hộ việc triển khai các dự án”, bà Oanh chia sẻ.

Ngoài những cán bộ nữ nêu trên còn có nhiều cán bộ nữ là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố có những nỗ lực trong công tác, đóng góp tích cực phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhận xét, lực lượng cán bộ lãnh đạo nữ có những đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Ở mỗi cấp ngành, lãnh đạo nữ luôn tâm huyết, trách nhiệm, chỉn chu, dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn, đoàn kết cùng tập thể để xây dựng, phát triển đơn vị, địa phương. Trong gian khó, họ đồng hành, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng thành phố.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.