Hiệu quả hỗ trợ hộ nghèo có trẻ em

.

Với sự tài trợ của Tổ chức Trẻ em Việt Nam, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố thực hiện chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” nhằm giúp đỡ hộ nghèo có trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng cho học sinh Bùi Công Tiến, con hộ nghèo ở phường Hòa Khê (quận Thanh Khê), do thầy Thích Thông Quang, trụ trì chùa Liên Trì (quận Sơn Trà) ủng hộ năm 2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng cho học sinh Bùi Công Tiến, con hộ nghèo ở phường Hòa Khê (quận Thanh Khê), do thầy Thích Thông Quang, trụ trì chùa Liên Trì (quận Sơn Trà) ủng hộ năm 2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Chị Võ Thị Hồng Hảo (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) được hỗ trợ 12 triệu đồng từ chương trình “Vì ngày mai tươi sáng”. Chồng chị Hảo bị bệnh hiểm nghèo qua đời để lại 3 con nhỏ đang đi học, trong đó có một cháu bị khuyết tật bẩm sinh. Lâu nay, chị buôn gánh bán bưng, thu nhập lại bấp bênh. Theo nguyện vọng của chị Hảo, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố hỗ trợ 12 triệu đồng để mua tủ bán bánh mỳ. “Nhà mình ở gần trường học, bán bánh mỳ phục vụ nhu cầu ăn sáng của học sinh và bà con lao động, mỗi ngày lãi hơn 100.000 đồng”, chị Hảo chia sẻ.

Trong khi đó, chị Võ Thị Thanh Phương (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), một mình nuôi 4 con nhỏ và người chồng quanh năm đau ốm. Chị buôn bán rau - củ - quả cạnh đường Lưu Quang Vũ, nhưng không có tủ lạnh để bảo quản, mỗi lần chỉ mua vài chục ký để bán. Chị Phương cho biết: “Khi được hỗ trợ 12 triệu đồng, tôi mua ngay chiếc tủ lạnh và từ khi có tủ lạnh bảo quản rau - củ - quả, mỗi lần tôi mua gần 100kg, mỗi ngày lãi được vài trăm ngàn đồng”.

Đặc biệt, sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hằng, con hộ nghèo (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) đang học năm thứ 2 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) - một trong 25 em được nhận học bổng đợt đầu tiên (năm 2021) với mức 20,6 triệu đồng/năm học của Tổ chức Trẻ em Việt Nam tài trợ.

Thúy Hằng vui mừng bày tỏ: “Được hỗ trợ 20,6 triệu đồng mỗi năm học, em cảm thấy như giấc mơ có thật giữa đời, giúp em trang trải đủ các khoản chi phí học tập”…

Chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” thực hiện trong 3 năm 2021-2024, bao gồm 3 nội dung: Hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 40 hộ nghèo, với mức từ 8-12 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 75 học sinh, sinh viên con hộ nghèo mức 20,6 triệu đồng/em/năm học; hỗ trợ 100 học sinh con hộ nghèo mức 1 triệu đồng/em.

Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Lê Thị Tám cho biết: “Từng trường hợp đều được hội phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương khảo sát tỉ mỉ, bảo đảm phương châm: công khai, dân chủ, đúng đối tượng và đạt hiệu quả”.

Cùng với đó, toàn hội đẩy mạnh các hoạt động “Mái ấm tình người”, “Viết tiếp ước mơ”, trao học bổng, tặng xe lăn, xe lắc, cứu tế cứu trợ… đối với hộ nghèo có trẻ em và những phận đời lam lũ, rủi ro, hoạn nạn nhằm giúp các đối tượng yếu thế vượt khó giảm nghèo. Theo kế hoạch, năm 2022, Thành Hội giúp 10 hộ nghèo có trẻ em, mỗi quận/huyện giúp 2 hộ, mỗi phường/xã, CLB, chi hội trực thuộc giúp 1 hộ nghèo có trẻ em vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong quá trình thực hiện, hội chú trọng phương châm giảm nghèo đa chiều và giúp hộ nào chắc hộ đó. Đơn cử như hộ ông Bùi Công Dũng (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), thuộc diện hộ người khuyết tật khó khăn, sau khi được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, hội còn hỗ trợ con ông Dũng 25 triệu đồng để có đủ điều kiện học tập. Bà Lê Thị Tám cho biết thêm, trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19 nhưng hội đã vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 25 ngôi nhà cho hộ nghèo có trẻ em, đồng thời, các cấp hội trao hơn 1.100 suất học bổng cho học sinh con hộ nghèo.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích