Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Áo

.

Ngày 20-5, tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glanzer, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố đang nỗ lực khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau Covid-19; tập trung phát triển mạnh các ngành công nghệ thông tin, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics.

Thành phố đang đầu tư Khu công viên phần mềm số 2, trong đó dành một phần cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo để thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, thời gian qua các hoạt động giao lưu, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của Áo còn hạn chế; mong muốn qua chuyến làm việc này, Đại sứ Hans-Peter Glanzer sẽ hỗ trợ xúc tiến, kết nối để Đà Nẵng thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác của Áo; nhất là tiến tới thiết lập quan hệ hữu nghị với thành phố Graz dựa trên những điều kiện tương đồng và thúc đẩy phát triển lĩnh vực du lịch, đô thị thông minh...

Đại sứ Hans-Peter Glanzer chúc mừng và đánh giá cao sự phát triển hiện đại của Đà Nẵng; đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ Đà Nẵng trong việc kết nối, trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp Áo để thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh cũng như kết nối, phát triển du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương của Áo trong thời gian tới.

L.PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.