Làm báo trong ngày lũ lớn

.

Những ngày xảy ra mưa lũ là khoảng thời gian rất áp lực đối với phóng viên (PV) phụ trách công tác tuyên truyền phòng chống thiên tai (PCTT) để có những tin, bài phản ánh đúng, kịp thời về tình hình lũ lụt.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (bìa phải, hàng đầu) và bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (bìa trái, hàng đầu) trao giải Nhất, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ 2 cho nhóm tác giả Lê Hoàng Hiệp - Hứa Văn Hải của Báo Đà Nẵng. Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (bìa phải, hàng đầu) và bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (bìa trái, hàng đầu) trao giải Nhất, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ 2 cho nhóm tác giả Lê Hoàng Hiệp - Hứa Văn Hải của Báo Đà Nẵng. Ảnh: PV

Đặc biệt, PV còn tổng hợp nhiều nguồn thông tin, số liệu quan trắc theo thời gian thực, vết lũ... để cảnh báo sớm về thời gian lũ tràn bờ sông Yên và Cẩm Lệ, đỉnh lũ trên sông Yên trong nội dung các bài báo.

Những tin, bài “chạy lũ”

Ngày 17-10-2021 là Chủ nhật, ngày xảy ra trận lũ lớn nhất năm 2021 ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn và các sông ở thành phố Đà Nẵng. Trước đó, từ trưa thứ Bảy (ngày 16-10-2021), Báo Đà Nẵng Online đã đăng tin “Lũ trên sông Vu Gia đang lên, Đà Nẵng sẽ mưa rất to”, nêu thông tin vận hành điều tiết lũ từ các hồ thủy điện và cảnh báo từ các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn về khả năng xuất hiện một đợt lũ trên sông Vu Gia với biên độ lũ ở thượng lưu dao động 4-6m, các sông ở Đà Nẵng 2-3m... Từ 4 giờ sáng 17-10, phóng viên đã bắt đầu tổng hợp các thông tin từ nhiều nguồn tin và dữ liệu gồm: nội dung các bản tin cảnh báo mưa, lũ của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn; thông tin quan trắc thủy văn tại các hồ thủy điện và các sông, lượng mưa; các lệnh vận hành hồ chứa, chỉ đạo ứng phó mưa lũ; thông tin từ radar thời tiết...

Trong nội dung bài viết “Lũ sông Cu Đê gây cô lập thôn Lộc Mỹ, lũ sông Yên lên nhanh” (đăng lúc 8 giờ sáng cùng ngày) có thông tin cảnh báo còn xảy ra mưa lớn trên địa bàn thành phố; lũ quét trên sông Cu Đê đã đạt đỉnh, đang rút chậm và ngập sâu nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư, gây cô lập thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang); lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch đang dâng lên nhanh với tốc độ 18-20cm/giờ và đã tràn bờ, dự kiến gây ngập một số tuyến đường giao thông ở huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ từ trưa 17-10 và còn tiếp tục dâng cao vào tối cùng ngày...

Sau đó, phóng viên “đội” mưa lớn và vượt qua nhiều đoạn đường ngập lũ để ghi nhận tình hình ngập lụt tại thôn Trung Sơn, Trường Định (xã Hòa Liên) và các thôn ở xã Hòa Bắc, rồi quay trở lại trung tâm thành phố để ghi nhận tình hình ngập úng cục bộ do mưa lớn. Lúc 12 giờ trưa cùng ngày, phóng viên thực hiện bài viết “Nguy cơ xảy ra lũ lớn, Đà Nẵng triển khai ứng phó” (đăng lúc 13 giờ cùng ngày) với thông tin, hình ảnh về tình hình ngập lũ ở ngoại thành và ngập úng ở nội thành, cùng thông tin cảnh báo xảy ra lũ, ngập lụt lớn ở hạ lưu và dọc sông Yên do các hồ thủy điện đang điều tiết lũ về hạ du với tổng lưu lượng hơn 5.000m3/s.

Chiều cùng ngày, phóng viên theo đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Hòa Vang. Trong bài viết “Chủ động ứng phó lũ lớn trên các sông” được đăng vào tối cùng ngày, bên cạnh thông tin về tình hình, thiệt hại do lũ lụt cùng nội dung chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt của lãnh đạo thành phố, còn có thông tin cảnh báo lũ sông Yên vẫn đang dâng cao, đạt đỉnh vào rạng sáng 18-10.

Tượng tự, từ 4 giờ sáng 18-10, phóng viên cũng đã tổng hợp, thông tin tình hình lũ lụt cùng các hình ảnh, video và cảnh báo còn ngập sâu tại nhiều khu vực ở huyện Hòa Vang do lũ rút chậm. Ngay sau đó, phóng viên tiếp tục đi vào các xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương (huyện Hòa Vang) để phản ánh thực tế tình hình ngập lũ, nguyên nhân lũ rút chậm cùng nhiều hình ảnh, video và thông tin chỉ đạo khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lớn nhất năm 2021 này...

Phóng viên Báo Đà Nẵng tác nghiệp trong mùa mưa bão năm 2021. Ảnh: H.H
Phóng viên Báo Đà Nẵng tác nghiệp trong mùa mưa bão năm 2021. Ảnh: H.H

Lan tỏa thông tin về phòng, chống thiên tai

Trong mỗi đợt thiên tai hay sự kiện tìm kiếm cứu nạn, không chỉ có phóng viên Báo Đà Nẵng, mà nhiều phóng viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng rất tích cực thức khuya, dậy sớm, đội mưa, lội lũ... để thông tin tình hình thiên tai, nhất là thông tin cảnh báo thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó. Những tin, bài viết về thiên tai cũng được các PV chia sẻ lên các trang mạng xã hội, fanpage góp phần lan tỏa thông tin, nhất là thông tin cảnh báo sớm về lũ lụt, mưa lớn, gió mạnh... để người dân triển khai ứng phó từ sớm.

Ban Biên tập Báo Đà Nẵng luôn chỉ đạo phóng viên tổng hợp dữ liệu và đăng thông tin sớm về nhận định, cảnh báo mưa lớn, lũ lụt, nhiễm mặn, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt... để nhân dân và các cơ quan chức năng của thành phố triển khai ứng phó, góp phần chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn. Đặc biệt, trong mùa mưa lũ năm 2021, phóng viên Báo Đà Nẵng đã bám sát các lưu vực sông Yên, Cu Đê, Túy Loan, Vĩnh Điện (Đà Nẵng) và sông Thu Bồn ở thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) để đánh dấu thêm các vết lũ thấp nhất ở các tuyến đường ven sông nhằm có những bản tin cảnh báo lũ sớm và kịp thời, nhất là thời gian lũ tràn bờ và gây ngập các khu dân cư.

Đồng thời, từ nhiều nguồn thông tin và dữ liệu lớn mà phóng viên tiếp cận được, Báo Đà Nẵng cũng đăng tải nhiều thông tin cảnh báo, tình hình thiên tai ở các tỉnh miền Trung để những người xa quê đang học tập, làm việc, sinh sống ở Đà Nẵng có thể nắm bắt thông tin.

Một niềm vui đối với Báo Đà Nẵng là tuyến bài “Miền Trung làm gì để ứng phó thiên tai?” của hai tác giả Hứa Văn Hải và Lê Hoàng Hiệp đã được trao giải Nhất, Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2 (do Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức). Đây là sự khích lệ, động viên tập thể cán bộ, phóng viên Báo Đà Nẵng để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công tác PCTT, đặc biệt là thông tin sớm cảnh báo thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và xây dựng cộng đồng an toàn. 

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.