Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà cho người cao tuổi

.

Ngày 6-6, đến thăm, tặng quà cho Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố và CLB Thái Phiên nhân kỷ niệm 81 năm ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2022), Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội NCT thành phố và CLB Thái Phiên; đồng thời bày tỏ sự trân trọng công lao, cống hiến của NCT; mong các cụ phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao, tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội; tích cực tham gia ý kiến xây dựng và phát triển thành phố; ra sức giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tận tình truyền đạt kinh nghiệm, dìu dắt, giúp đỡ con cháu phấn đấu trưởng thành; tích cực tham gia tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến trao tặng mỗi đơn vị 1 suất quà và 5 triệu đồng.

Được biết, Ban đại diện Hội NCT thành phố quản lý 71.247 hội viên, chiếm 63,6% NCT trên địa bàn thành phố, thường xuyên duy trì phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” và có 191 CLB các loại phục vụ NCT hoạt động văn nghệ, thể thao. CLB Thái Phiên hiện có 41 chi hội với hơn 2.500 hội viên, mỗi tháng sinh hoạt thời sự 1 buổi, sinh hoạt thơ 1 buổi và hoạt động văn nghệ 4 buổi.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đến thăm, tặng quà, trao thiếp mừng thọ hai cụ ở quận Hải Châu gồm cụ Trần Thị Lúc (100 tuổi, ở phường Hòa Cường Bắc) và cụ Hồ Văn Nam (101 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam). Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến ân cần động viên, thăm hỏi và mong muốn gia đình tận tâm chăm sóc, mong hai cụ cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.