Phát triển quận Hải Châu đúng với vị thế quận trung tâm, đóng vai trò động lực

.

Chiều 16-6, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng đoàn Giám sát số 1 của HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát đối với UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại quận Hải Châu năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận buổi giám sát.  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng cho biết, tính đến ngày 10-6, tổng thu ngân sách toàn quận là 595,52 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán; tổng chi ngân sách 355,5 tỷ đồng, bằng 47,37% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn quận là  6,369/150,986 tỷ đồng, đạt 24,09% kế hoạch. Công tác giải tỏa đền bù được triển khai đúng quy trình, tiến độ thực hiện các dự án được đẩy nhanh. Công tác chăm lo an sinh xã hội được thực hiện chu đáo. UBND quận đã tiếp 183 lượt công dân; tiếp nhận, xem xét, xử lý 118/130 đơn thư kiến nghị, phản ánh. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, UBND quận đã sắp xếp, bố trí đối với các chức danh chuyên trách HĐND quận, phường theo quy định; lập thủ tục trình Sở Nội vụ thẩm định chuyển 19 cán bộ, công chức UBND phường thành công chức quận. Công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách quận, phường được thực hiện đúng quy định. Các nội dung về phân cấp trên các lĩnh vực được thực hiện hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân. Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu UBND quận, phường với nhân dân được thực hiện đầy đủ. Quận thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND quận Hải Châu tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm 55 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền quận; xem xét, nghiên cứu và phát huy tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị trên tinh thần tiên phong; nâng cao tư tưởng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đồng thời phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở trong điều kiện thực hiện tổ chức chính quyền đô thị.

Bên cạnh đó, UBND quận cần tập trung nghiên cứu, sáng tạo, xây dựng nhiều hơn các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác giải ngân, rà soát lại các dự án treo, dự án xuống cấp trong khu dân cư chưa được bàn giao; tiếp tục công tác tái thiết, chỉnh trang đô thị, ưu tiên nguồn lực hướng đến xây dựng quận Hải Châu đúng với vị thế quận trung tâm, đóng vai trò động lực, dẫn dắt các địa phương khác; tiên phong trong chuyển đổi số, quản lý đô thị thông minh, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; đồng thời chú ý rà soát, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra không để tồn đọng kéo dài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Công an quận Hải Châu làm tốt hơn công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự; có giải pháp xử lý tốt vấn đề tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên; đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp.

Đoàn Giám sát số 1 tiếp thu các kiến nghị của quận Hải Châu, tổng hợp, kiến nghị với UBND thành phố; đồng thời sẽ chọn vấn đề đưa ra thảo luận, chất vấn trước, trong và sau kỳ họp HĐND thành phố vào tháng 7-2022 tới.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.