Đề phòng cháy, nổ tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang

.

Trong thời tiết nắng nóng, công tác phòng chống cháy, nổ tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang - nơi tập trung số lượng lớn tàu cá, tàu dầu - cần được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho ngư dân. Ảnh: NGỌC QUỐC
Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho ngư dân. Ảnh: NGỌC QUỐC

Nguy cơ cháy, nổ cao trong mùa hè

Ông Phạm Trung Thành, Phó Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, hiện nay tại khu vực âu thuyền có 300 đến 350 tàu neo đậu thường xuyên. Khu cảng cá có 10 xưởng sản xuất nước đá, 4 cây xăng dầu, 26 tàu cung ứng dầu, 11 xưởng sửa chữa, đóng mới tàu thuyền. Thời gian qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại khu vực này. Theo ghi nhận, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, trong đó, ý thức của ngư dân, người dân về công tác phòng, chống cháy nổ vẫn còn thấp. Nhiều chủ tàu và thuyền viên không biết cách sử dụng thiết bị chữa cháy, lúng túng khi xử lý sự cố, chủ quan trong việc thắp hương ngày rằm, mồng 1, không cẩn thận khi sử dụng điện, bình gas đun nấu…

Trong thời điểm nắng nóng, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tăng cường công tác nhắc nhở, đồng thời cấm đốt vàng mã gần các khu vực tàu thuyền; tuyên truyền ngư dân chú ý việc thắp hương vào ngày rằm, mùng 1 âm lịch. Ngoài ra, Ban quản lý âu thuyền phát loa tuyên truyền, dán tờ rơi trên các tàu cá nhằm nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng cháy, nổ cho người dân, chủ phương tiện tàu thuyền.

“Chúng tôi đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của đơn vị gồm 44 người. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác thực hiện quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan về công tác PCCC, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân, các phương tiện tàu thuyền hoạt động”, ông Phạm Trung Thành chia sẻ.

Do giá xăng tăng cao, tàu cá của ông Trần Văn Hát (trú tỉnh Quảng Ngãi) tạm ngừng vươn khơi trong thời gian qua và đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang. Ông Hát cho biết, hiện có rất nhiều tàu neo đậu san sát nhau tại cảng. Với mật độ đông đúc, cùng thời tiết đang trong giai đoạn nắng nóng rất dễ xảy ra cháy, nổ. “Những ngày qua, nhiều ngư dân được lực lượng chức năng đến tận nơi tuyên truyền đề phòng chống cháy, nổ. Lực lượng chức năng trực tiếp dán tờ rơi trên các tàu, phát loa nhắc nhở thường xuyên để ngư dân nâng cao ý thức cảnh giác... ”, ông Trần Văn Hát chia sẻ.

Chú trọng công tác tuyên truyền

Đại úy Đỗ Quốc Lương, Đội phó Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên sông (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố) cho biết, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn toàn thành phố xảy ra 6 vụ cháy tàu cá gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Trong đó, hầu hết các vụ cháy tàu cá xảy ra tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Âu thuyền Thọ Quang là khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá, cho phép 500 đến 600 phương tiện cùng neo đậu. Tuy nhiên, thực tế khi có bão, tàu thuyền thường vào trú đông hơn, dẫn đến quá tải, nguy cơ về cháy, nổ rất cao. Tàu thuyền vào âu thuyền Thọ Quang thường có kết cấu bằng gỗ, mỗi tàu đều chứa một lượng lớn dầu diesel và các bình gas 12kg, ngư lưới cụ, từ đó, tồn tại một môi trường nguy hiểm cháy, nổ. Việc neo đậu phương tiện mật độ cao, không có khoảng cách an toàn là điều kiện thuận lợi cho lửa lan truyền, phát tán nhanh.

Đặc biệt, ý thức của ngư dân về công tác PCCC chưa cao, còn chủ quan, lơ là, ít quan tâm kiểm tra an toàn cháy, nổ và không trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp để dập tắt ngọn lửa ngay từ ban đầu hoặc trang bị rất sơ sài.

“Để bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 6818/UBND-CATP ngày 8-10-2021 về việc “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá”; tham mưu Giám đốc Công an thành phố xây dựng tờ trình số 1188/TTr-CATP(PCCC) ngày 11-5-2022 về việc “Đề nghị xây dựng Quy trình về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang”. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân thông qua việc phát tờ rơi, loa phát thanh trên cầu cảng; tổ chức cho ngư dân, người trông coi tàu ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; mở các lớp hướng dẫn nghiệp vụ chữa cháy và CNCH đối với thuyền trưởng, thuyền viên các tàu...”,  Đại úy Đỗ Quốc Lương cho hay.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.