Đồng bào Phật giáo đóng góp tích cực vào sự phát triển thành phố

.

ĐNO - Ngày 7-7, phát biểu tại Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong hoạt động phật sự mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo trong tăng ni, phật tử, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.  

Dự lễ khai mạc đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 400 đại biểu là tăng ni, phật tử của thành phố và khách mời.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T. HUY
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T. HUY

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, trong giai đoạn ảnh hưởng của Covid-19 bùng phát, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã kịp thời hướng dẫn tăng ni, phật tử đồng thuận với chính quyền, nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch, san sẻ yêu thương, góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Thời gian tới, thành phố đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới để xây dựng và phát triển, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, rất cần sự ủng hộ, chung tay, góp sức của đồng bào các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được, tăng cường đoàn kết, hòa hợp, củng cố, mở rộng, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, các hệ phái, các thế hệ, các vùng miền, giữa đạo và đời, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu chúc mừng tại đại hội. Ảnh: T. HUY
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại đại hội. Ảnh: T. HUY

Vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác từ thiện xã hội, quan tâm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào các chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tin tưởng, đồng bào phật tử thành phố sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và phương châm “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam, tiếp tục cùng chung tay xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng; xây dựng thành phố “giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, như Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm 2017-2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng tăng ni, phật tử thành phố thực hiện nhiều phật sự trọng đại như tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam… để lại nhiều kết quả ấn tượng tốt đẹp.

Bên cạnh đó, công tác từ thiện xã hội mang lại hiệu quả tích cực, là một trong những công tác trọng tâm của giáo hội.

Đồng thời hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động như tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; giúp đỡ đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, nuôi dưỡng người già neo đơn, chăm sóc trẻ em mồ côi, giúp đỡ phụ nữ đơn thân, những người cơ nhỡ khó khăn....

Đặc biệt, đã chung tay ủng hộ dụng cụ y tế phòng, chống dịch, tặng nhu yếu phẩm… tại các chốt kiểm dịch, các khu cách ly, khu phong tỏa trong và ngoài thành phố. Tổng kinh phí thực hiện công tác từ thiện trong nhiệm kỳ qua ước tính hơn 40 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2017-2022 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội giai đoạn 2017-2022; nhận bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng. 

T. HUY-T. PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.