Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp

.

ĐNO - “Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tăng cường giám sát chuyên đề, giải quyết các kiến nghị cử tri quan tâm, đồng thời bám sát cơ sở để lắng nghe các ý kiến của người dân…”, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo vào sáng 1-7 tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, trái sang) đã trao cờ Thi đua Chính phủ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam  thành phố. Ảnh: N.QUANG
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, trái sang) trao cờ Thi đua Chính phủ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: N.QUANG

Tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, trong đó có Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng công tác giảm nghèo và tạo việc làm cho nhân dân.

Mặt trận các cấp cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm thiết thực tại các địa bàn dân cư. Đồng thời, quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trong 2 năm 2020 và 2021, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân ủng hộ phòng, chống Covid-19 hơn 163 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, thiết bị y tế. Bên cạnh đó, vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố từ năm 2019 đến 2021 được hơn 84,6 tỷ đồng, đạt 71% chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI. Từ nguồn vận động được, Mặt trận các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo như: xây mới 407 nhà, sửa chữa 986 nhà cho người nghèo, hỗ trợ sinh kế cho 634 trường hợp với số tiền hơn 4 tỷ đồng…

Dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao cờ Thi đua Chính phủ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của thành phố Đà Nẵng.

NGUYỄN QUANG 

;
;
.
.
.
.
.