Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

.

Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được các cấp, ngành trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện hiệu quả, từng bước đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Qua đó, góp phần giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt 14 liệt sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Đặc công 89 Quảng Đà hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh chụp ngày 19-4-2021). Ảnh: LÊ HÙNG
Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt 14 liệt sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Đặc công 89 Quảng Đà hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh chụp ngày 19-4-2021). Ảnh: LÊ HÙNG

Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định thông tin hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, triển khai sâu rộng công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin, xác minh kết luận địa bàn để lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Song song đó, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tuyên truyền sâu rộng ở các cấp từ thành phố đến cơ sở giúp tổ chức, cá nhân nắm, hiểu rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt của liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bên cạnh đó, vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là cựu chiến binh, đồng đội cũ, những người cao tuổi ở địa phương để xác định về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các khu vực cần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Thế Đức, Trưởng ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Khi tiếp nhận phiếu cung cấp thông tin, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã báo cáo, thông tin kịp thời về Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố thẩm tra, xác minh và tiến hành tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”. Ban Chỉ đạo 515 thành phố xây dựng kế hoạch, điều động lực lượng quân đội, lực lượng phối hợp của các cơ quan, địa phương tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có thông tin cung cấp từ các tổ chức, cá nhân và các cựu chiến binh chiến đấu cùng thời kỳ.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tiếp nhận và trả lời 169 đơn thư tìm mộ liệt sĩ; hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn cho 16 thân nhân đi tìm mộ liệt sĩ kịp thời, chu đáo… “Thành phố khảo sát, tìm kiếm 54 đợt và cất bốc, quy tập 97 hài cốt liệt sĩ bàn giao cho các phường, xã; đồng thời tổ chức lễ truy điệu, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm theo đúng quy định”, Thượng tá Nguyễn Thế Đức cho biết.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm

Ngoài công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cũng được Ban Chỉ đạo 515 thành phố đẩy mạnh triển khai. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2015, sở thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ người có công, đến nay đã thực hiện số hóa hơn 17.831 hồ sơ liệt sĩ được quản lý, dễ dàng tra cứu, khai thác. Thực hiện Đề án nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2018, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tiến hành lấy 996 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại 6 nghĩa trang liệt sĩ: Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Phước, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu). Toàn bộ mẫu sinh phẩm tốt đã được bàn giao cho Cục Người có công để thực hiện việc giám định AND xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo quy định. Ngoài ra, phối hợp thực hiện lấy 18 mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang theo đề nghị của gia đình liệt sĩ để giám dịnh AND xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Bưu điện thành phố, các địa phương triển khai thực hiện Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 515 thành phố bố trí hơn 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để chi cho công tác cải tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ khang trang, sạch đẹp...

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tích cực; công tác lấy mẫu hài cốt còn thiếu thông tin phục vụ giám định ADN được tăng cường; việc lấy mẫu được thực hiện chu đáo, khoa học... nhưng đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. “Nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, tuổi cao, trí nhớ suy giảm; thông tin do người dân cung cấp có độ chính xác chưa cao, địa hình thay đổi so với thông tin cung cấp, hài cốt liệt sĩ được an táng trên 45 năm trong điều kiện không bảo đảm nên chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN chưa đạt yêu cầu”, Thượng tá Nguyễn Thế Đức cho biết.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin. Đồng thời, củng cố Ban Chỉ đạo 515 các cấp; tăng cường trách nhiệm của cơ sở khi tiếp nhận, xử lý thông tin, không bỏ sót thông tin do người dân cung cấp. Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo phiếu cung cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; bổ sung vào bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

“Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương tìm kiếm thông tin, hoàn thiện bản đồ tìm kiếm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian sớm nhất. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, khẩn trương, quyết liệt hơn trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định liệt sĩ còn thiếu thông tin. Song song đó, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối, khai thác, xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập”, Thượng tá Nguyễn Thế Đức khẳng định.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.