Chính trị - Xã hội

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

09:50, 04/07/2022 (GMT+7)

Bộ đội Biên phòng (BÐBP) thành phố luôn khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Phóng viên Báo Đà Nẵng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Công Thành, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố xung quanh vấn đề này.

Đại tá Trần Công Thành (bên phải) động viên ngư dân khai thác hải sản, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.  Ảnh: PHƯƠNG MINH
Đại tá Trần Công Thành (bên phải) động viên ngư dân khai thác hải sản, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: PHƯƠNG MINH

* Những kết quả nổi bật của BĐBP thành phố trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới thời gian qua là gì, thưa ông?

- Dù gặp nhiều khó khăn, song BÐBP thành phố luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo. Nổi bật là công tác vận động quần chúng xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Các phong trào: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới biển tiếp tục được đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu. Các chương trình, các mô hình: “Ngày hội biên phòng toàn dân”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”… được duy trì và phát huy hiệu quả.

Các đồn biên phòng nhận đỡ đầu 24 cháu trong chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”; giúp đỡ 19 học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, bố trí 87 cán bộ phụ trách 190 hộ gia đình và giới thiệu 35 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ven biển; đỡ đầu 15 địa chỉ nhân đạo, vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ 130 triệu đồng cho chương trình “Vì người nghèo”. Biên phòng tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền cảng cá an toàn, văn hóa”, phối hợp các địa phương củng cố, xây dựng 141 tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn; tặng 750 lá cờ Tổ quốc và 200 ảnh Bác Hồ cho các ngư dân.

Đồng thời vận động kinh phí, tham gia 75 ngày công xây và sửa chữa nhà cho 1 gia đình chính sách; tổ chức 15 buổi/270 lượt cán bộ, chiến sĩ ra quân dọn vệ sinh các bãi biển theo chương trình “Hãy làm sạch biển”, và “Ngày Chủ nhật xanh”; trao 490 suất quà với tổng trị giá 297,5 triệu đồng và 400 cặp bánh chưng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo và gia đình cán bộ, chiến sĩ theo chương trình ”Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới”...

Nhờ các nguồn tin, sự hỗ trợ của người dân, tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Biên phòng đã thu thập 419 tin về trật tự an toàn xã hội, xác lập, đấu tranh thành công 2 chuyên án về ma túy và 22 kế hoạch nghiệp vụ. Qua đó, trực tiếp phát hiện, bắt giữ 60 vụ/84 đối tượng, thu giữ tang vật gồm: 2,313g hêrôin, 1,921kg ma túy tổng hợp các loại; 15 xe máy; 22 điện thoại di động, 1.970 bao thuốc lá, 12 chai rượu, 200 thùng nước giặt... Đồng thời đã khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh điều tra ban đầu, bàn giao cho công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền 13 vụ/19 đối tượng về ma túy, chuyển giao công an điều tra 15 vụ/25 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 32 vụ/40 đối tượng với số tiền 276,835 triệu đồng...

* Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì?

- Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo và thông tin đối ngoại; công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống; quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển, khu vực biên giới biển; tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lâu, gian lận thương mại, tội phạm về ma túy; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm.

Để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động người dân khu vực biên giới; tập trung nâng cao nhận thức cho người dân về nhiệm vụ xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân.

Ngoài ra, BĐBP thành phố sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là khu vực biên giới vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tham mưu các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể quán triệt sâu rộng và thực hiện Luật Biên giới quốc gia, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về chăm lo phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững chắc. BĐBP thành phố chủ động phòng, chống thiên tai, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cảng biển, quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch trên sông, biển và tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

* Xin cảm ơn ông.

PHƯƠNG MINH

.