Sáng tạo, đổi mới trong công tác Mặt trận

.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp của thành phố đã chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, gần dân và sát dân; qua đó thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận các cấp của thành phố thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. TRONG ẢNH: Mặt trận thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 9  sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: N.QUANG
Mặt trận các cấp của thành phố thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. TRONG ẢNH: Mặt trận thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 9 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: N.QUANG

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp của thành phố tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với các chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có”. Qua đó đã phát huy tính tự quản của mỗi cộng đồng xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn và phát triển. 

Qua 3 năm, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố vận động được hơn 84,129 tỷ đồng. Mặt trận các cấp đã hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo như: xây dựng mới 407 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 19,5 tỷ đồng; sửa chữa 986 ngôi nhà với tổng trị giá 15,688 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 634 trường hợp với số tiền 4,021 tỷ đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 827 trường hợp với số tiền 1,377 tỷ đồng; hỗ trợ 8.407 học sinh, sinh viên nghèo với số tiền 8,358 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 82.000 suất quà Tết với số tiền 39,718 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận vận động và tiếp nhận hơn 1,763 tỷ đồng ủng hộ nhân dân miền Trung bị bão lũ, đã hỗ trợ nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xây mới, sửa chữa 107 nhà bị ảnh hưởng bão lũ.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được thực hiện với nhiều kết quả tích cực. Mặt trận các cấp đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức 24 đợt hội chợ, triển lãm, 161 phiên chợ, 11 đợt đưa hàng Việt về nông thôn để giới thiệu, quảng bá về hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng đặc trưng, thế mạnh của thành phố; tổ chức “Phiên chợ Việt 0 đồng”, “Gian hàng Việt nghĩa tình” hỗ trợ người dân khó khăn.

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” tiếp tục động viên, khơi dậy tính cần cù, năng động, sáng tạo trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân; qua đó phát hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của cựu chiến binh, nông dân, công nhân, phụ nữ, thanh niên đã sáng tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, thi đua sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Mặt trận các cấp xây dựng mới 113 khu dân cư điểm cấp thành phố thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm, ma túy.

Mặt trận quận Sơn Trà có mô hình “Ban công tác Mặt trận tham gia quản lý địa bàn dân cư trong phòng, chống tội phạm và bảo vệ môi trường”.

Mặt trận quận Thanh Khê tiếp tục nhân rộng mô hình “Camera giám sát an ninh” trên địa bàn 10 phường; mô hình “1 hướng, 2 quản, 3 tự giác”; mô hình “5+1”…

Mặt trận quận Hải Châu có mô hình “3 phòng: phòng chống tội phạm; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy”.

Mặt trận huyện Hòa Vang có mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Phòng chống tội phạm bằng danh bạ điện thoại”, “Hộ gia đình liên kết tự vệ”. Thành Đoàn duy trì các mô hình “Góc phố xanh”, “Vỉa hè sạch”, “Trụ điện xanh”.

Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố thành lập các CLB môi trường tiêu biểu; ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, thực hiện “Tháng hành động vì môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố duy trì mô hình “Phân loại rác thải - Thùng rác môi trường”. Hội Nông dân thành phố có các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. 

Cuộc vận động, các phong trào thi đua, Mặt trận các cấp từ thành phố đến cơ sở thể hiện trách nhiệm trong phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Mặt trận thành phố đã tổ chức 61 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố với tổng số 2.048 ý kiến kiến nghị của cử tri. Các ý kiến của cử tri thành phố đã được các cơ quan thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ 82%.

Mặt trận thành phố đã thực hiện 6 thông báo về xây dựng chính quyền tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND thành phố; gửi 21 kiến nghị với chính quyền thành phố, góp ý vào 1.606 dự thảo văn bản, trong đó văn bản quy phạm pháp luật là 598 văn bản. Mặt trận các cấp thành phố đã tiếp 307 lượt công dân, tiếp nhận 198 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Năm 2021, Mặt trận các cấp thành phố chủ động chuẩn bị các nội dung góp phần vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giữa nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp thành phố đã chủ trì tổ chức 541 đoàn giám sát. Sau mỗi đợt giám sát, Mặt trận các cấp gửi kiến nghị sau giám sát đến cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan đều được tiếp thu nghiêm túc, phản hồi kết quả giải quyết các kiến nghị. Công tác phản biện xã hội có sự chuyển biến tích cực, góp phần hỗ trợ cho ngành quản lý, chủ đầu tư có thêm nhiều thông tin để điều chỉnh công trình, dự án phù hợp với thực tiễn và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hoàn thành 5/6 chỉ tiêu

Đến nay, Mặt trận thành phố đã hoàn thành 5/6 chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra gồm:

- Hằng năm, 100% cán bộ Mặt trận và đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024;

- Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố năm 2019, 2020 và 2021 vận động đạt  84.129 tỷ đồng, đạt 71%;

- Hoàn thành vượt chỉ tiêu về công tác phản biện xã hội hằng năm, trong đó: cấp thành phố tổ chức 9 hội nghị; cấp quận, huyện tổ chức 24 hội nghị; cấp phường, xã tổ chức 52 hội nghị;

- Vào quý 4 hằng năm, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký các chuyên đề giám sát và được cấp ủy phê duyệt để triển khai giám sát chuyên đề trong năm sau;

- Hằng năm,100% Mặt trận quận, huyện và hơn 80% Mặt trận phường, xã đạt loại vững mạnh và xuất sắc, không có đơn vị yếu kém;

- 1/6 chỉ tiêu chưa hoàn thành, đó là: Năm 2020, 2021 có 90% khu dân cư trong toàn thành phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) do ảnh hưởng Covid-19.

TRUNG ĐOÀN

;
;
.
.
.
.
.