Tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

.

ĐNO -  Tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức sáng 27-7, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Bùi Hồng Trung yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THÀNH LÂN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THÀNH LÂN

Lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, vật lực, các thiết bị nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Giao thông, là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Cùng với đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, xử lý “điểm đen” mất an toàn giao thông; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với giao thông - vận tải theo kế hoạch và đột xuất, tập trung vào công tác kiểm tra tải trọng phương tiện, chở quá số người quy định.

Đặc biệt, đối với địa  phương có tai nạn giao thông tăng cao, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về trật tự an toàn giao thông; đồng thời phân tích, đánh giá cụ thể nhằm kéo giảm và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý…

Theo thông tin tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 15-12-2021 đến 15-6-2022), trên địa bàn thành phố xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 35 người. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 20 vụ, tăng 15 người chết và tăng 16 người bị thương.

Báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố cho biết, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao cơ bản do ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện còn hạn chế.

Thời gian gần đây, sau khi Covid-19 được kiểm soát, lưu lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông ngày càng gia tăng, dẫn đến nhóm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Cùng với đó, tình trạng công nhân, học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng; đối tượng giao hàng công nghệ, xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ vẫn tiếp diễn...

Hệ thống camera giám sát phát hiện, gửi thông báo cho 7.453 trường hợp vi phạm; lập biên bản vi phạm hành chính 5.432 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước 14,2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 2.606 trường hợp

Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp các lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt 2.172 trường hợp vi phạm, chuyển Kho bạc Nhà nước gần 3,5 tỷ đồng...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.