Tháo gỡ vướng mắc từ các dự án "treo"

.

Người dân phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) suốt nhiều năm qua gặp nhiều khó khăn do vướng dự án “treo” kéo dài. Qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố, cử tri kiến nghị thành phố sớm triển khai hoặc xóa bỏ dự án “treo”. Thế nhưng, dự án tiếp tục “treo”, còn người dân tiếp tục chịu ảnh hưởng kéo dài.

Đoàn kiểm tra, giám sát của HĐND thành phố kiểm tra thực tế tại dự án khu dân cư Phong Bắc 4 - kiệt đường Trần Ngọc Sương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Ảnh: TRỌNG HUY
Đoàn kiểm tra, giám sát của HĐND thành phố kiểm tra thực tế tại dự án khu dân cư Phong Bắc 4 - kiệt đường Trần Ngọc Sương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Ảnh: TRỌNG HUY

Đáy cống thoát nước cao hơn mặt đường

Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông Nguyễn Ngô Trung Việt cho biết, trên địa bàn phường còn tồn tại các dự án triển khai dở dang, kéo dài. Trong đó có dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực phía đông nam nút giao thông Hòa Cầm giai đoạn 2, dự án khu dân cư Phong Bắc 4 - kiệt đường Trần Ngọc Sương, dự án quy hoạch khu vực Bàu Sen. Các dự án này gây nhiều hệ lụy, ô nhiễm môi trường, ngập úng cục bộ thường xuyên, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X sắp đến, cử tri Ông Văn Ngọc (tổ 1, phường Hòa Thọ Đông) phản ánh, tại dự án khu dân cư Phong Bắc 4 có đường kiệt 29 - Trần Ngọc Sương tồn tại nhiều bất cập, trời mưa là gây ngập cục bộ, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Cử tri kiến nghị nhiều năm nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Cử tri Võ Dũng, tổ 26, kiến nghị dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực phía đông nam nút giao thông Hòa Cầm giai đoạn 2 bị “treo” qua nhiều năm nhưng đến nay chưa triển khai dứt điểm, ảnh hưởng đến đời sống người dân. “Dự án có triển khai được hay không? Nếu triển khai thì bao giờ? Còn nếu không triển khai cũng trả lời dứt điểm để người dân biết rõ”, ông Dũng nói.

Có mặt tại kiệt 29 - Trần Ngọc Sương, phóng viên ghi nhận thực trạng đường kiệt thấp hơn mặt đường chính (Trần Ngọc Sương) khoảng gần 1m. Đáng nói, dọc theo đường kiệt, đơn vị thi công dự án đã đổ bê tông làm cống thoát nước nhưng thi công dang dở, đoạn có, đoạn không. Hầu hết mặt đáy cống đều cao hơn mặt đường kiệt.

Theo ông Lê Kim Chờ, tổ 4, phường Hòa Thọ Đông, cách đây 3 năm, tuyến cống được thi công dang dở rồi dừng. “Thời điểm đó, chúng tôi có nhà dọc đường kiệt, bao nhiêu cây cối, hoa màu đều phải chặt bỏ, san ủi để làm cống và hồ điều tiết. Ai cũng mừng vì nghĩ rằng sẽ được làm đường, sau đó sẽ được hỗ trợ nâng nền nhà để đồng bộ hạ tầng khu vực. Ai ngờ, tuyến cống làm dở rồi bỏ mặc đó làm cho ngập úng cục bộ tái diễn mỗi khi trời mưa, thậm chí nước ngập sâu hơn và lâu rút hơn”, ông Chờ cho biết.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Thọ Đông ngày 14-6, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, dự án kéo dài gây hệ lụy cho người dân, trước hết là trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước. Do đó, chính quyền các cấp từ thành phố đến phường phải tìm giải pháp, khẩn trương giải quyết, triển khai hoặc xóa bỏ dự án và có trách nhiệm trả lời dứt điểm cho người dân biết rõ.

Trên tinh thần tiếp thu, ghi nhận kiến nghị của người dân, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ lập đoàn kiểm tra, giám sát về nội dung liên quan đến tình trạng dự án “treo” qua nhiều năm.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc

Theo Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Hồ Văn Khoa, UBND quận đã có báo cáo vướng mắc các dự án trên địa bàn quận. Đối với dự án khu vực phía đông nam nút giao thông Hòa Cầm giai đoạn 2, UBND quận đề xuất tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt để bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến ngập úng, ô nhiễm môi trường. Quận đề xuất thành phố sớm bố trí nguồn kinh phí đền bù, giải tỏa 52 hồ sơ (gồm 39 thửa đất ở, 5 thửa đất nông nghiệp và 8 thửa khác) với số tiền khái toán 54 tỷ đồng.

Đối với dự án quy hoạch khu vực Bàu Sen, năm 2002, UBND xã Hòa Thọ cũ có tờ trình xin giao đất để bố trí cho nhân dân xã Hòa Thọ, sau đó được UBND thành phố ký Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 7-1-2003 về việc thu hồi đất, giao đất cho xã Hòa Thọ sử dụng để bố trí đất ở cho nhân dân tại thôn Phong Bắc 1, xã Hòa Thọ với diện tích là 6.323m2. Trên cơ sở đó, UBND huyện Hòa Vang (cũ) phê duyệt mặt bằng bố trí đất ở cho nhân dân của xã Hòa Thọ, với 43 lô. Đến nay, đã có 11 hộ xây dựng nhà ở, phần còn lại chưa xây dựng nhà ở do đường nội bộ theo quy hoạch chưa được đầu tư.

Từ thực trạng này, UBND quận Cẩm Lệ đề nghị Thường trực HĐND, UBND thành phố chỉ đạo sở, ngành liên quan tiến hành đo, xác định lại ranh giới, mốc giới từng thửa đất tại khu vực. Đồng thời, có chủ trương chỉ đạo cho san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng đường và mương thoát nước, khớp nối thoát nước với khu vực lân cận theo nguyện vọng của người dân.

Đối với dự án khu dân cư Phong Bắc 4 (nơi có kiệt 29 - Trần Ngọc Sương), ông Khoa cho biết, quận đang hoàn thiện phương án hỗ trợ nâng nền trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt cho 108 hộ và toàn khu vực bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ nâng nền khoảng 13 tỷ đồng.

Tại buổi kiểm tra thực tế, ông Đinh Vui, Phó ban Đô thị HĐND thành phố cho biết, sẽ trình Thường trực HĐND thành phố để có ý kiến đề nghị UBND thành phố xem xét theo hướng thống nhất kiến nghị của địa phương đối với các dự án triển khai dở dang trên địa bàn. Đối với dự án khu vực phía đông nam nút giao thông Hòa Cầm giai đoạn 2, cần tính toán cụ thể, tránh phát sinh kinh phí đền bù so với dự toán; rà soát lại công tác quy hoạch cụ thể, hợp lý đối với dự án khu dân cư Phong Bắc 4 và có phương án cụ thể về xác định lại ranh giới, lộ giới và tính pháp lý của các hồ sơ đất được cấp tại khu vực Bàu Sen.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.