Tri ân bằng những việc làm ý nghĩa

.

Tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp triển khai phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, động viên tinh thần, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công cách mạng, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Đoàn xã Hòa Tiến và Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khả (thứ 4, bên phải sang). Ảnh: L.P
Đoàn xã Hòa Tiến và Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khả (thứ 4, bên phải sang). Ảnh: L.P

Những ngày này, các đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trên toàn thành phố đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

​​​​​​​Cuối tuần qua, căn nhà nhỏ nằm cuối thôn La Bông (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khả rộn ràng tiếng cười, nói của những đoàn viên thuộc Đoàn xã Hòa Tiến và Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố về thăm. Mẹ Khả ngồi trên chiếc giường cũ, móm mém kể lại những ngày tháng lịch sử đấu tranh giành độc lập mấy chục năm trước.

Nhắc đến sự hy sinh của các con, mẹ Khả xúc động, bùi ngùi. Thấy vậy, một nữ đoàn viên liền ôm lấy mẹ an ủi. Ở góc khác, các đoàn viên cẩn thận lau dọn bàn thờ, nhà cửa. Dưới bếp, năm thanh niên đang chuẩn bị cơm trưa. Câu chuyện của mẹ kết thúc cũng là lúc bữa trưa vừa được chuẩn bị xong. Hai đoàn viên cẩn thận bưng mâm cơm đặt lên bàn thờ liệt sĩ, thắp nén nhang tưởng nhớ các anh.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa Tiến Nguyễn Quang Tuyến, đây là hoạt động nằm trong mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” do Thành Đoàn phát động. Định kỳ 2 tháng/lần, Đoàn xã Hòa Tiến đến thăm hỏi, trò chuyện; phụ các Mẹ dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ. Vào những ngày lễ, Tết, ngày giỗ liệt sĩ, đoàn viên thanh niên trở thành những người con, người cháu hiếu thảo phụ giúp gia đình Mẹ chuẩn bị mâm cơm chu đáo cúng liệt sĩ.

Song song đó, Đoàn xã Hòa Tiến thường xuyên tổ chức tu bổ, tôn tạo, dọn vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Đều đặn mỗi tháng 2 lần vào ngày 14 và 29 âm lịch, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến tổ chức thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ. “Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã thực hiện thường xuyên, tích cực. Qua đó thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự hy sinh của thế hệ cha anh; góp phần chia sẻ nỗi đau mất mát, đem đến niềm vui cho người ở lại”, anh Tuyến nói.

Mới đây, gần 10 đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn thôn Phước Hưng (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) ra quân dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Nhơn. Tại buổi ra quân, đoàn viên thanh niên cùng nhau dọn vệ sinh tại tượng đài Tổ quốc ghi công, các phần mộ liệt sĩ, khuôn viên nghĩa trang; cắt tỉa cỏ, cây xanh trong nghĩa trang; dâng hương tại các phần mộ.

Theo đại diện Chi đoàn thôn Phước Hưng, đây là việc làm nằm trong chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ trẻ đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc; đồng thời là dịp để mỗi đoàn viên bồi dưỡng, khắc ghi hơn nữa công lao to lớn của những người đi trước. Tương tự, các hội, đoàn thể xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) vừa ra quân tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Châu. Tại đây, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên phối hợp lau dọn các phần mộ liệt sĩ, thay hoa cho từng phần mộ; quét dọn khuôn viên nghĩa trang.

Theo đại diện Hội Cựu chiến binh xã Hòa Châu, các hoạt động tu bổ, tôn tạo, dâng hương định kỳ 2 lần/tháng tại nghĩa trang liệt sĩ xã được các hội, đoàn thể xã Hòa Châu duy trì đều đặn nhiều năm nay, là những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa mà thế hệ hôm nay dành tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Bí thư Đoàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) Nguyễn Thị Lan cho biết, bên cạnh duy trì hoạt động tôn tạo, dâng hương định kỳ tại nghĩa trang liệt sĩ xã, Đoàn Thanh niên xã và các chi đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức các chuyến “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ” tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Hòa Vang nói riêng, thành phố nói chung. Trong những chuyến hành trình về nguồn, đoàn viên thanh niên tổ chức dọn vệ sinh, dâng hương, dâng hoa; nghe các nhân chứng lịch sử kể lại các chiến tích gắn liền với di tích lịch sử. Theo chị Lan, qua những hành trình này giúp thế hệ trẻ hiểu biết thêm về các di tích lịch sử. Qua đó, bồi đắp, giáo dục ý thức, trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với người đi trước.

Theo Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được thế hệ trẻ toàn thành phố tích cực thực hiện, thể hiện qua nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa như: chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng, gia đình chính sách; tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử. Đặc biệt, hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã góp phần quan trọng trong chăm sóc đời sống tinh thần, đem đến niềm vui cho các Mẹ lúc về già. Qua đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện nghĩa cử tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ cha ông đã cống hiến, hy sinh để đất nước bình yên hôm nay.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.