Chính trị - Xã hội

Vận hành các đập dâng, hồ chứa an toàn trong mùa lũ

13:51, 28/07/2022 (GMT+7)

Các công trình hồ chứa, đập dâng trên địa bàn thành phố có vai trò trữ, giữ, điều tiết nước để phục vụ cho cấp nước sinh hoạt, sản xuất và cắt, giảm lũ cho hạ du. Trong mùa lũ, việc bảo đảm vận hành an toàn các công trình này là rất quan trọng, đặc biệt là tránh để xảy ra các sự cố gây mất an toàn cho hạ du.

Giàn phục vụ xử lý rác tại đập dâng An Trạch (huyện Hòa Vang) vừa được lắp đặt hoàn thành vào giữa tháng 7-2022. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Giàn phục vụ xử lý rác tại đập dâng An Trạch (huyện Hòa Vang) vừa được lắp đặt hoàn thành vào giữa tháng 7-2022. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Công trình đập dâng trên sông Cu Đê đoạn qua thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) có vai trò tạo lòng hồ và chiều cao cột nước ở phía thượng lưu để vận hành trạm bơm chuyển tải nước thô về Nhà máy nước Hòa Liên (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho thành phố. Đây là công trình mới hình thành trên sông, thường xuất hiện lũ dâng lên với tốc độ nhanh, dòng chảy xiết và cũng thường hay xuất hiện lũ quét nên các cơ quan chức năng không khỏi lo lắng về an toàn công trình này trong mùa lũ đến.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tấn Hà cho biết, đập dâng trên sông Cu Đê là một hạng mục công trình thuộc dự án Nhà máy nước Hòa Liên chưa trải qua trận lũ cực đoan nào và cũng chưa tham gia vận hành chống lũ. Vừa qua, UBND thành phố đã phê duyệt quy trình vận hành đập dâng này do các sở, ban, ngành, đơn vị xây dựng và tham mưu, đề xuất. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tham mưu UBND thành phố lựa chọn một đơn vị vận hành công trình cho phù hợp và bảo đảm chống lũ an toàn.

Đối với công trình đập dâng An Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), gần như trận lũ lớn nào cũng có rất nhiều rác, cây cối, vật nổi... mắc kẹt tại thượng lưu đập gây cản trở, chậm thoát lũ về hạ lưu và lũ chảy nhiều hơn vào sông Gai qua khu vực Bến Giang và sông Tây Tịnh, gây ngập lụt sâu các khu vực dân cư, nhất là tại xã Hòa Tiến. Khi lũ dâng cao, “bè” rác kết lại rất lớn tại thượng lưu đập dâng. Điển hình là vào ngày 18-10-2021, “bè” rác mắc ở thượng lưu đập dâng kéo dài khoang tràn số 2 đến số 8, chiếm 50% chiều dài đập dâng An Trạch.

Để khắc phục tình trạng trên, vào ngày 13-11-2021, UBND thành phố ban hành Công văn số 7642/UBND-SKHĐT thống nhất bố trí kinh phí đầu tư lắp đặt giàn công tác và mua sắm trang thiết bị xử lý rác mắc tại đập dâng An Trạch. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai công trình nói trên. Đến nay, công ty đã hoàn thành lắp đặt giàn công tác phục vụ việc xử lý rác tại đập dâng An Trạch; đang triển khai mua sắm thiết bị trục vớt vật nổi, thao tác vận hành khi cửa van của đập dâng bị kẹt do vật nổi, cây cối dạt về và sẽ hoàn thành lắp đặt trước mùa lũ năm nay.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng Trà Vũ Quốc Tuấn thông tin, công tác phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ các công trình đập, hồ luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của UBND thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương. Công ty luôn chủ động quản lý, vận hành, bảo vệ... các công trình đúng các quy định, quy trình vận hành và luôn chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai.

Toàn bộ các hạng mục của công trình dập dâng, hồ chứa được thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhằm bảo đảm vận hành ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Tuy nhiên, công ty cũng mong muốn UBND thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa các công trình đập dâng, hồ chứa ngày càng kiên cố, đồng bộ để ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và đầu tư hệ thống quan trắc để chủ động hơn nữa trong ứng phó thiên tai.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, chưa tính công trình đập dâng mới hình thành trên sông Cu Đê, trên địa bàn thành phố có 20 hồ chứa nước (Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý, khai thác, 19 hồ chứa trên địa bàn huyện Hòa Vang), trong đó có 2 hồ chứa lớn (hồ Đồng Nghệ, Hòa Trung), 14 hồ chứa vừa và nhỏ đã được hoàn thành nâng cấp, bảo đảm an toàn khi mưa, lũ lớn.

Bên cạnh đó, thành phố có 27 đập dâng, trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý 25 đập dâng. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa; đánh giá an toàn các hồ chứa và có biện pháp sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm an toàn công trình trước mùa mưa bão; nâng cao năng lực quản lý, vận hành các công trình thủy lợi...

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 364/TB-VP ngày 12-7-2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng có phương án xử lý hiệu quả tình trạng rác mắc tại các đập dâng An Trạch, Hà Thanh; hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn hồ chứa; ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại công trình thủy lợi và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ...

HOÀNG HIỆP

.