Giữ vững chủ quyền an ninh cửa khẩu

.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Bộ đội Biên phòng thành phố) không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn chung sức xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh cửa khẩu và trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (bên phải) tuyên truyền về phòng, chống dịch cho thuyền viên. Ảnh: DOÃN QUANG
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (bên phải) tuyên truyền về phòng, chống dịch cho thuyền viên. Ảnh: DOÃN QUANG

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm bắt kịp thời mọi diễn biến tình hình, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Với tinh thần đó, trong 3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 2.023 lượt tàu nước ngoài với 57.920 lượt thuyền viên, 143.479 khách du lịch; kiểm tra giám sát chặt chẽ 1.547 lượt tàu thủy nội địa với 18.020 lượt thuyền viên; hàng hóa vận chuyển nội địa gồm 4,5 triệu tấn hàng nhập và 1,6 triệu tấn hàng xuất. Cán bộ, chiến sĩ trạm phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 30 vụ/44 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 81,7 triệu đồng...

Cảng Tiên Sa có lưu lượng người, phương tiện xuất, nhập cảnh lớn nhất khu vực miền Trung. Theo đó, thông qua việc tổ chức lực lượng phòng, chống Covid-19 tại chốt kiểm soát liên ngành, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã xây dựng quy trình phòng, chống Covid-19 chi tiết, cụ thể, nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch, quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại cổng cảng Tiên Sa. Mặt khác, đơn vị tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, thuyền viên cũng như chủ nhà hàng, nhân viên tại các cửa hàng kinh doanh khu vực cảng tham gia phòng, chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực cửa khẩu cảng.

Thiếu tá Nguyễn Linh Anh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa cho biết, thời gian đến, trạm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh; quản lý chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa lưu thông và hoạt động trong khu vực cửa khẩu bảo đảm chặt chẽ về nghiệp vụ, pháp luật; tạo sự thông thoáng về thủ tục hành chính. Đơn vị phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh; tăng cường việc học và cơ bản sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung, nhất là đối với cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ ở cửa khẩu cảng...

DOÃN QUANG

;
;
.
.
.
.
.