Tăng cường tuyên truyền pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

.

Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố có nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, giúp ngư dân hoạt động đúng quy định và bảo đảm an toàn trong những chuyến biển xa bờ.

Đại tá Đỗ Văn Đông (thứ 5, bên trái sang), Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố khen thưởng cho ngư dân khu dân cư văn hóa biển Kim Liên (quận Liên Chiểu) có thành tích trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: PHƯƠNG MINH
Đại tá Đỗ Văn Đông (thứ 5, bên trái sang), Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố khen thưởng cho ngư dân khu dân cư văn hóa biển Kim Liên (quận Liên Chiểu) có thành tích trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Vào một ngày giữa tháng 7, Đồn Biên phòng Hải Vân và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm; Luật Biên phòng Việt Nam và thông tin về tình hình Biển Đông cho ngư dân tại tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam. Người dân được cung cấp thông tin về tình hình tội phạm; thủ đoạn sử dụng công nghệ cao; Luật Biên phòng Việt Nam và một số tình hình Biển Đông thời gian gần đây...

Ông Lê Bê, Bí thư Chi bộ Xuân Thiều 11, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam cho biết: “Bộ đội Biên phòng đã tuyên truyền pháp luật với rất nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các nội dung luôn gần gũi, phù hợp với đời sống người dân. Nhờ đó, tôi và bà con đã hiểu thêm về nhiều quy định của pháp luật, nhất là các quy định về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quy định về phòng, chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác”.

Thiếu tá Kiều Duy Tiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hải Vân chia sẻ: “Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, công tác tuyên truyền pháp luật của đơn vị đã góp phần trực tiếp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cũng như giữ bình yên khu vực biên giới biển thành phố”.

Theo Thiếu tá Kiều Duy Tiến, thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng tuyên truyền nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Qua đó, vừa giúp người dân chấp hành tốt pháp luật, vừa phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong việc phối hợp cùng lực lượng Biên phòng đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đó là một trong rất nhiều hoạt động tuyên truyền về biển, đảo của lực lượng Biên phòng thành phố. Ngư dân khai thác xa bờ nhiều ngày mới trở về đất liền, lúc các tàu cá cập cảng, các đơn vị cử cán bộ Biên phòng đến tuyên truyền, vận động; trực tiếp gặp gỡ thuyền trưởng, chủ phương tiện và thuyền viên để tuyên truyền các văn bản pháp luật, giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển...

Đơn cử, tại Đồn Biên phòng Sơn Trà, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, chấp hành pháp luật được đơn vị rất chú trọng. Đồn Biên phòng Sơn Trà thường xuyên phối hợp UBND các phường, tổ chức, đoàn thể để tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho các hội viên. Trong khi đó, Đồn Biên phòng Non Nước tập trung tuyên truyền tại các trường học với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thu hút nhiều học sinh và giáo viên tham gia.

Theo Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy BĐBP thành phố, điểm mới trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 của lực lượng Biên phòng là đã bám sát chỉ đạo của cấp trên; bám sát địa bàn và người dân (chủ yếu là ngư dân), bám sát kế hoạch công tác của địa phương; chọn thời gian phù hợp để tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, trọng tâm, dễ hiểu, dễ nhớ. Việc tuyên truyền lặp đi lặp lại nhiều lần, từ đó người dân hiểu và chấp hành, thực hiện khá tốt chủ trương, chính sách..., nhất là hiểu biết cơ bản về chủ quyền biển, đảo, công tác xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển... theo Luật Biên phòng, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia...

“Việc đẩy mạnh tuyên truyền là rất cần thiết nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ toàn dân rộng khắp; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm biên giới quốc gia”, Đại tá Đỗ Văn Đông nhấn mạnh.

PHƯƠNG MINH

;
;
.
.
.
.
.