Nữ bí thư chi bộ hết lòng với công việc

.

Không chỉ nhiệt huyết, tận tâm hết mình vì công việc, bà Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư chi bộ khu dân cư 6B, phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) còn quan tâm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư.

Khu dân cư 6B có 150 hộ dân, gần 800 nhân khẩu, 38 đảng viên đang sinh hoạt tại khu dân cư (KDC), 98 đảng viên đương chức sinh hoạt theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

Làm Bí thư chi bộ từ năm 2017 đến nay, bà Hạnh luôn gương mẫu thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, không chỉ được đảng viên chi bộ đánh giá cao mà luôn được sự tín nhiệm của nhân dân ở KDC.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bà chỉ đạo các đảng viên trong chi bộ học tập, quán triệt tinh thần của chỉ thị, đăng ký bản cam kết rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Định kỳ hằng quý, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập theo Chỉ thị số 05-CT/TW, động viên đảng viên tham gia các hoạt động do Đảng ủy phường tổ chức như: Cuộc thi “Những hình ảnh đẹp trong họp tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc thi báo tường, báo ảnh với chủ đề “Bác Hồ với xây dựng Đảng”.

Với tác phong miệng nói, tay làm, bà Hạnh chỉ đạo Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể, tổ dân phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến bà con trong khu dân cư; thuyết phục, vận động người dân thực hiện tốt các hoạt động, phong trào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (8-11), công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường…

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bà Hạnh phối hợp cảnh sát khu vực thu thập đầy đủ, nhanh chóng, chính xác thông tin dân cư, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Chính sự tận tâm đó, bà Hạnh đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Từ năm 2016 đến nay, đồng hành các hộ dân nghèo, khó khăn trong KDC, hằng năm bà đã vận động các nhà hảo tâm tặng 60-70 suất quà với giá trị 500.000 đồng/suất. Hoạt động này được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và làm ấm lòng những hộ nghèo, hộ khó khăn trong KDC những ngày giáp Tết.

Trong công tác phòng, chống Covid-19, bà Hạnh với vai trò tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng, cùng các thành viên của tổ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch và tham gia hầu hết các hoạt động đi chợ giúp dân, hỗ trợ phân phối nhu yếu phẩm, trực chốt KDC... Bà đã vận động đảng viên và các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ quỹ vắc-xin, vận động chủ nhà cho thuê giảm tiền nhà trọ với tổng số tiền 268 triệu đồng.

Nỗ lực cá nhân của bà Hạnh đã góp phần tích cực đưa Chi bộ KDC 6B đạt thành tích xếp loại “Trong sạch vững mạnh tiểu biểu”, cá nhân bà Hạnh được Thành ủy Đà Nẵng tặng bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”, giai đoạn 2015-2019; Đảng ủy phường An Hải Đông tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020.

XUÂN THANH

;
;
.
.
.
.
.