Chính trị - Xã hội

Phát huy truyền thống anh dũng Khu Đông - Sông Đà

13:33, 19/08/2022 (GMT+7)

Khu Đông - Sông Đà tức quận Ba ngày trước, nay là quận Sơn Trà chạy dọc theo hữu ngạn sông Hàn, có vị trí chiến lược quan trọng án ngữ phía đông Đà Nẵng. Trong các cuộc chiến tranh xâm lược, các đội quân của thực dân, đế quốc đều tập trung đánh chiếm bằng được quận Sơn Trà, làm căn cứ bàn đạp xâm lược Đà Nẵng.

Dân quân biển quận Sơn Trà huấn luyện giỏi, quyết tâm bảo vệ bình yên biển, đảo quê hương. Ảnh: H.H
Dân quân biển quận Sơn Trà huấn luyện giỏi, quyết tâm bảo vệ bình yên biển, đảo quê hương. Ảnh: H.H

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Khu Đông - Sông Đà nay là quận Sơn Trà luôn phát huy truyền thống kiên cường, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc trong kháng chiến cũng như thời bình, góp phần xây dựng quận Sơn Trà ngày càng giàu về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh.

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT quận Sơn Trà hôm nay, lịch sử ra đời và những năm tháng chiến đấu oai hùng của thế hệ cha anh Khu Đông - Sông Đà ngày ấy luôn là kim chỉ nam để mỗi người làm điểm tựa, nêu cao lòng tự hào, không ngừng phấn đấu  cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Nhiều năm qua, thông qua những buổi sinh hoạt văn hóa, chính trị, tinh thần hay những chuyến về nguồn, tham quan bảo tàng lịch sử, các chiến sĩ thường xuyên được học tập, tìm hiểu về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT quận nhà.

Mỗi người đều thuộc nằm lòng kể từ ngày đầu tiên LLVT Khu Đông ra đời với chỉ 1 đại đội tập trung, 1 tiểu đội đặc vụ quân sự, nhưng đã làm khiếp vía kẻ thù với các trận đánh như: trận Pháp đổ bộ lên cảng I-ốt, Mỹ Thị, ngã ba An Hải, Mỹ Khê, bến đò Hà Thân, Mân Thái, phá hỏng cầu De Lattre, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn. Mỗi cái tên, mỗi địa danh trên mảnh đất Sơn Trà hôm nay đều gắn liền với những chiến công oai hùng của quân và dân Khu Đông - Sông Đà lịch sử.

Suốt 21 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, LLVT cơ sở quận Ba (Sơn Trà) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương vượt qua khó khăn thử thách, kiên trì bám trụ, vận dụng linh hoạt các phương thức hoạt động, phương châm đấu tranh, lập nên những chiến công xuất sắc ở sân bay Nước Mặn, ngã ba An Hải, trụ sở cảnh sát quận Đông Giang, Trung tâm Hành chính quận, chợ Mai, Trạm ra-đa đối hải, đối không…

Trong đó nổi bật nhất là các trận đánh của Đội Tự vệ - Biệt động 220 quận Ba ở cảng Đà Nẵng, Đội Tự vệ - Biệt động 230 - Sông Đà do đồng chí Lê Độ (đội trưởng) chỉ huy năm 1965 vào khách sạn Caraven trên đường Bạch Đằng, hai lần tập kích sân bay Nước Mặn, Đội Đặc công - Biệt động quận Ba tiêu diệt Chi khu cảnh sát quận Đông Giang năm 1968…Những chiến thắng đó đã góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng Đà Nẵng ngày 29-3-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam 30-4-1975.

LLVT và nhân dân quận Sơn Trà đã có 1.312 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 1.044 thương bệnh binh, 150 người bị kẻ thù giết hại, 250 người bị tù đày tra tấn. Đảng, Nhà nước đã tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho quân và dân quận Sơn Trà năm 2005, các phường Phước Mỹ, Thọ Quang, An Hải Bắc và các cá nhân, cùng với 18 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng trăm huân chương, huy chương các loại, 120 Dũng sĩ diệt Mỹ.

Anh Lê Thanh Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cho biết: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT chúng tôi được lớn lên và trưởng thành trên mảnh đất Sơn Trà hôm nay vô cùng tự hào về những chiến công lừng lẫy trong hai cuộc kháng chiến của thế hệ cha anh. Chính vì thế, chúng tôi luôn quyết tâm học tập, huấn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tiếp tục xây dựng mảnh đất lịch sử Khu Đông - Sông Đà ngày càng giàu đẹp”.

Phát huy truyền thống “Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, sau ngày giải phóng đến nay, LLVT địa phương quận Ba - Đà Nẵng đoàn kết một lòng, sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng, phát triển LLVT quận ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống LLVT quận Sơn Trà (22-8-1945 - 22-8-2022), Thượng tá Phạm Văn Tám, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận cho biết: “Trải qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT quận luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống quê hương Sơn Trà anh hùng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; duy trì chặt chẽ các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của quận ngày càng phát triển”.

            HỒNG HẠNH

.