Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng chúc mừng Quốc khánh 2-9

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022), chiều 30-8, Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang đến thăm, chúc mừng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp đoàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tiếp Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tiếp Tổng lãnh sự Souphanh Hadaoheuang đến thăm, chúc mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi thăm, Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang gửi lời chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt 77 năm qua. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ, kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tình hình chính trị ổn định, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang cũng chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong 25 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, kinh tế Đà Nẵng ngày càng phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực đúng theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo thành phố nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo thành phố nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Tổng lãnh sự Souphanh Hadaoheuang, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, lãnh đạo các tỉnh Nam Trung Lào luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố Đà Nẵng có mối quan hệ hợp tác đặc biệt với 5 tỉnh Nam Trung Lào và đã ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời khẳng định sự phát triển của thành phố Đà Nẵng luôn có sự đồng hành, ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh Nam Trung Lào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, giữa các tỉnh Nam Trung Lào và thành phố Đà Nẵng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.