Chủ động sơ tán dân, tập trung ứng phó bão, lũ quét, sạt lở đất

.

ĐNO - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện Hòa Vang tập trung, chủ động sơ tán dân, không chờ phát lệnh và tập trung ứng phó với bão, lũ quét trên các sông và sạt lở đất do mưa lớn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) kiểm tra công tác ứng phó lũ quét tại công trình đập dâng Nam Mỹ. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lũ quét tại công trình đập dâng Nam Mỹ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sáng 27-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế công tác ứng phó bão số 4 (Noru), chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực, công trình trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Đến kiểm tra khu vực dân cư có nguy cơ cao về sạt lở đất ở dưới chân núi Sọ, xã Hòa Sơn và khu vực đồi Lệ Mỹ, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên người dân sớm hoàn tất công tác gia cố cửa ngõ, bao che đồ đạc..., khẩn trương đến các điểm sơ tán để trú bão an toàn.

Đồng thời, lưu ý chính quyền các địa phương tập trung, chủ động triển khai công tác sơ tán dân, không chờ phát lệnh nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân. Bão số 4 (Noru) với gió mạnh và di chuyển phức tạp, các địa phương phải tích cực, chủ động ứng phó, nhất là thực hiện tốt công tác sơ tán dân.

Bên cạnh đó, các địa phương quan tâm đến công tác bảo đảm lương thực, thực phẩm và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho bà con tại các điểm sơ tán.

Đến kiểm tra tại công trình đập dâng Nam Mỹ (xã Hòa Bắc) thuộc dự án Nhà máy nước Hòa Liên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng Đà Nẵng (đơn vị được giao làm chủ đầu tư và điều hành dự án) theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và thời tiết để ứng phó kịp thời, vận hành công trình chống lũ an toàn.

Bên cạnh đó, Ban quản lý cần phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương để khi xảy ra trường hợp lũ lớn, tình huống bất thường thì chủ động công tác sơ tán dân, kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, bão số 4 có cường độ mạnh lại gây mưa to nên Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang phải chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành kiểm tra tất cả các vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng, công trình thủy lợi cũng như các công trình giao thông đang thi công dỡ dang có nguy cơ gây ngập úng hoặc ảnh hưởng thoát lũ để chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời. Đồng thời, phân công cán bộ, chuyên viên chịu trách nhiệm đứng điểm, phụ trách các điểm xung yếu, có nguy cơ cao...

“Huyện cần động viên bà con sơ tán càng sớm, càng tốt để bảo đảm an toàn cũng như công tác phòng chống bão. Các địa phương chủ động bảo đảm lương thực, thực phẩm cho người dân đến sơ tán”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

Theo Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Phạm Nam Sơn, để ứng phó với bão số 4 cũng như mưa lớn, sạt lở đất, huyện đã quyết định thành lập thêm một sở chỉ huy ứng phó thiên tai phụ trách chỉ đạo công tác ứng phó bão số 4 tại các xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Bắc và phân công 2 Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ huy.

Huyện thành lập 11 nhóm công tác kiểm tra điểm sơ tán dân ở các địa phương để đôn đốc, hỗ trợ các địa phương cũng như tham mưu, báo cáo huyện chỉ đạo xử lý các vướng mắc vượt thẩm quyền, nhằm bảo đảm công tác sơ tán dân cũng như công tác ứng phó bão.

Theo UBND huyện Hòa Vang, huyện đang khẩn trương sơ tán 6.569 hộ dân (21.278 nhân khẩu), trong đó, sơ tán tập trung là 1.243 hộ (4.085 nhân khẩu) ở 65 điểm sơ tán, còn lại là sơ tán tại chỗ. Qua rà soát, huyện nhận thấy ở xã Hòa Sơn có 642 công nhân, sinh viên thuê trọ nên đã bố trí vị trí sơ tán và triển khai sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) kiểm tra danh sách sơ tán các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) kiểm tra văn bản liên quan đến xử lý các điểm sạt lở đất trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương phải tích cực, chủ động trong công tác sơ tán dân, không chờ hiệu lệnh, khi kiểm tra khu vực sạt lở đồi Lệ Mỹ, xã Hòa Liên.
Đến kiểm tra khu vực sạt lở tại đồi Lệ Mỹ, xã Hòa Liên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ ba, bên trái sang) yêu cầu các địa phương phải tích cực, chủ động trong công tác sơ tán dân, không chờ hiệu lệnh. 
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu huyện Hòa Vang tập trung sơ tán dân, ứng phó bão và lũ quét, sạt lở đất.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) yêu cầu huyện Hòa Vang tập trung sơ tán dân, ứng phó bão và lũ quét, sạt lở đất.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.