Tích cực hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa và đưa ngư cụ, thuyền thúng đến nơi an toàn

.

ĐNO - Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống bão số 4 (Noru) đạt hiệu quả, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố có mặt tại các địa bàn xung yếu, trọng điểm để hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển thuyền, thúng đánh cá các loại về nơi trú bão an toàn; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để sơ tán dân trước khi bão đổ bộ

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố giúp dân đưa các loại thuyền thúng lên bờ tránh bão.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố giúp dân đưa các loại thuyền thúng lên bờ tránh bão.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 4, bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để cảnh báo tàu thuyền, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố duy trì nghiêm chế độ trực quân số, bảo đảm thông tin liên lạc, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Ngay trong chiều 25 và sáng 26-9, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố điều động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu, địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở cao để giúp bà con nhân dân cứu kéo, neo đậu lại tàu thuyền và tuyên truyền cho bà con ngư dân đưa phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền hạn chế di chuyển.

Xác định địa bàn âu thuyền, cảng cá Thọ Quang và các khu vực ven biển Nam Ô, núi Hải Vân là những địa bàn trọng điểm, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chỉ đạo các đồn Biên phòng Hải Vân, Sơn Trà tăng cường cán bộ, chiến sĩ kịp thời xuống giúp dân, đồng thời thành lập trung đội cơ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Theo Thiếu tá Phạm Đình Tân, Trực ban tác chiến BĐBP thành phố, hiện thành phố có tổng số 1.230 phương tiện tàu, thuyền với 8.365 lao động. Trong đó, số phương tiện neo đậu tại bờ là 1.196 phương tiện/8.090 lao động, số phương tiện đang hoạt động trên biển 34 phương tiện/275 lao động.

Tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã biết được vị trí, hướng di chuyển của bão để kịp thời tìm nơi trú tránh. BĐBP thành phố tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền đang ở trên biển; đồng thời chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục cử lực lượng xuống các địa bàn, hướng dẫn các phương tiện về tránh bão và bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn khi có gió mạnh.

Trong ngày 25-9, Công an thành phố có điện khẩn chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 4 và tình hình mưa lũ, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm, nhất là trụ sở làm việc...

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát các phương án phòng, chống bão, lũ và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, xăng dầu, lương thực thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng chống và ứng cứu khi có bão diễn ra.

Ngay trong tối 25 và sáng 26-9, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cũng như công an các đơn vị, địa phương có mặt tại các bãi biển, khu vực nguy cơ cao để giúp chằng chống nhà cửa, di chuyển ngư cụ, thuyền thúng đến nơi an toàn; bảo đảm công tác phòng, chống bão…

* Để chủ động ứng phó các tình huống trong bão số 4 (Noru), Bộ Tư lệnh Vùng 3 thành lập sở chỉ huy phía trước, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn mọi hoạt động của bộ đội và phương tiện tàu thuyền, kho, trạm, vũ khí trang bị.

Theo đó, các đơn vị của Vùng 3 chủ động rà soát, điều chỉnh phương án, kế hoạch, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn đúng phương châm “4 tại chỗ”, gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã chỉ đạo các đơn vị tàu chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật chất bảo đảm, tổ chức cơ động tàu ra các khu neo đậu, tránh trú và triển khai phương án sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, các đơn vị bờ tổ chức chằng chống nhà ở, nhà làm việc, kho tàng, doanh trại; chuẩn bị nơi ở, lương thực, thực phẩm sẵn sàng đón người dân địa phương vào tránh trú bão.

Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố hướng dẫn ngư dân di chuyển tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn; thành lập các tổ công tác, phản ứng nhanh sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ nhân dân trước, trong và sau khi cơn bão số 4 đổ bộ vào đất liền.

Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm tra các phương tiện về neo đậu tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang.
Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm tra các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố giúp ngư dân đưa phương tiện, ngư lưới cụ vào bờ.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố giúp ngư dân đưa phương tiện, ngư lưới cụ vào bờ.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố giúp dân đưa các loại thuyền thúng lên bờ tránh bão.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp các lực lượng giúp dân đưa các loại thuyền thúng lên bờ tránh bão.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố chuẩn bị dụng cụ giúp người dân ven biển quận Sơn Trà chằng chống nhà cửa..
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố chuẩn bị dụng cụ giúp người dân ven biển quận Sơn Trà chằng chống nhà cửa.
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tích cực giúp người dân quận Sơn Trà chằng chống nhà cửa.
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tích cực giúp người dân quận Sơn Trà chằng chống nhà cửa.
Lực lượng BĐBP thành phố tuần tra kiểm soát và tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện vào bờ tránh bão.
Lực lượng BĐBP thành phố tuần tra kiểm soát và tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện vào bờ tránh bão.
Ngay trong tối 25-9, lực lượng Công an thành phố đã có mặt tại các địa điểm xung yếu để hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân đưa thuyền thúng, ngư cụ vào nơi an toàn.
Ngay trong tối 25-9, lực lượng Công an thành phố đã có mặt tại các địa điểm xung yếu để hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân đưa thuyền thúng, ngư cụ vào nơi an toàn.
BĐBP thành phố tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền về neo đậu tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang.
Lãnh đạo BĐBP thành phố tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở tàu thuyền neo đậu trên sông Hàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở tàu thuyền neo đậu trên sông Hàn.

LÊ HÙNG - BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.