Tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

.

Nhân dịp đón năm học 2022-2023, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới.

Thượng tá Đinh Ngọc Anh (giữa), Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: PHƯƠNG MINH
Thượng tá Đinh Ngọc Anh (giữa), Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Em Đồng Khánh Nguyên (17 tuổi, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ mất sớm, ba của Nguyên làm công nhân nuôi 4 người con đang tuổi ăn tuổi học. Đã có lúc, Nguyên muốn nghỉ học để đi làm phụ ba nuôi em nhưng được mọi người động viên, đặc biệt các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân luôn gặp gỡ, chia sẻ kịp thời nên em vẫn tiếp tục đến trường. Nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng do các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trao tặng, Nguyên vui mừng cho biết, số tiền này em dùng để mua sách vở, quần áo mới để đến lớp trong năm học mới.

Với em Đặng Thị Thùy Trang (17 tuổi, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), năm học mới bắt đầu cũng là lúc gặp nhiều nỗi lo. Mồ côi cả cha và mẹ, Trang ở với người cô. Cô của Trang làm nghề buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống hai cô cháu rất chật vật. Biết hoàn cảnh của Trang, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thường xuyên thăm hỏi, động viên và trao tặng những món quà nhỏ vào các dịp lễ, Tết…

Trang chia sẻ, sự động viên kịp thời của địa phương và cán bộ, chiến sĩ  BĐBP đã tạo động lực giúp em tiếp tục đến trường. Nguyên và Trang là 2 trong số 43 học sinh được nhận học bổng do BĐBP thành phố vừa trao tặng trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” với tổng số tiền 43 triệu đồng...

Từ năm 2016 đến nay, BĐBP thành phố đã triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” nhằm hỗ trợ nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đang nhận giúp đỡ tổng cộng 43 em trên địa bàn khu vực biên giới biển và xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), mỗi tháng hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng/em. Ngoài ra nhân dịp Tết Nguyên đán, năm học mới các cơ quan, đơn vị BĐBP thành phố còn tổ chức trao quà hỗ trợ cho các em trị giá hàng chục triệu đồng...

Sau 5 năm triển khai thực hiện, chương trình đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các cán bộ, chiến sĩ được phân công trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng chăm sóc các em cả trong sinh hoạt và học tập. Để triển khai chương trình, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực tiếp phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường ở khu vực biên giới tiến hành khảo sát, lựa chọn học sinh lớp 1 đến lớp 12, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, con gia đình chính sách... để nhận đỡ đầu, hỗ trợ trong quá trình học tập, rèn luyện.

Thượng tá Đinh Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố cho biết: “Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” là chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Đồng thời góp phần giảm gánh nặng chi phí học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; động viên, khích lệ các em vươn lên. Nghĩa cử cao đẹp của người lính quân hàm xanh đang vun đắp nghĩa tình quân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với nhân dân ở khu vực biên giới”.

Thời gian tới, BĐBP thành phố tiếp tục phối hợp các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tiếp tục vận động hỗ trợ cho các em nhiều hơn nữa, tạo điều kiện cho các em đến trường vun đắp ước mơ.

PHƯƠNG MINH

;
;
.
.
.
.
.