Bão số 7 diễn biến phức tạp, sóng lớn và gió mạnh ở vùng biển ven bờ

.

ĐNO - Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, sáng sớm nay (30-10), bão Nalgae đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon (Philippines) di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 7. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 7. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Lúc 4 giờ sáng nay (30-10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 119,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo trong trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15km/giờ và có xu hướng mạnh dần lên. Đến 4 giờ ngày 31-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc, 116,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 10km/giờ. Đến 4 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 116,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, hiện trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 4-5, phía nam có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Dự báo trong ngày 30-10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng từ 2-4m.

Trong ngày và đêm 31-10, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 5-7m, sóng biển vùng gần tâm bão cao 7-9m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển có gió mạnh, sóng lớn cần có biện pháp phòng tránh an toàn. Nguy cơn ảnh hưởng đến các công trình ven biển, gây sạt lở bờ biển.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.