Đà Nẵng bị thiệt hại hơn 1.486 tỷ đồng do trận ngập lụt lịch sử

.

ĐNO - Sáng 19-10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố thông tin, tính đến 14 giờ ngày 18-10, các địa phương, đơn vị đã báo cáo, ước tính thiệt hại do mưa lớn gây ngập lụt, lũ, sạt lở đất trong ngày 14-10 là hơn 1.486 tỷ đồng.

Một đoạn kênh thoát nước ra sông Phú Lộc bị sạt lở nặng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một đoạn kênh thoát nước ra sông Phú Lộc, quận Thanh Khê bị sạt lở nặng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong đó, huyện Hòa Vang bị thiệt hại 250 tỷ đồng, quận Hải Châu 130 tỷ đồng, quận Liên Chiểu 578 tỷ đồng, quận Cẩm Lệ 180 tỷ đồng, quận Thanh Khê 87 tỷ đồng, quận Sơn Trà 26,2 tỷ đồng, quận Ngũ Hành Sơn 17 tỷ đồng.

Ngành giao thông vận tải bị thiệt hại 190,5 tỷ đồng, ngành xây dựng 17 tỷ đồng, ngành y tế 10,8 tỷ đồng,... Hiện nay các đơn vị, địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo.

Mưa rất lớn trên toàn địa bàn thành phố vào thời điểm triều cường (triều cường đạt đỉnh 1,4 m vào lúc 23 giờ ngày 14-10) đã gây ngập diện rộng trên địa bàn 52/56 phường, xã thuộc 8 quận, huyện và hầu hết các tuyến đường đều bị ngập.

Nhiều tuyến đường, tầng hầm một số trụ sở công trình quan trọng của Nhà nước, doanh nghiệp và nhà dân ngập sâu, có nơi ngập đến 2m với tổng số nhà bị ngập gần 70.000 nhà (nhiều nhất là quận Liên Chiểu với 27.328 nhà, huyện Hòa Vang 16.040 nhà, quận Hải Châu 12.012 nhà, quận Cẩm Lệ 5.398 nhà, quận Ngũ Hành Sơn 131 nhà và quận Thanh Khê 12.009 nhà).

Mưa lũ lớn đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn thành phố, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất. 

Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện lực, kho tàng...do các đơn vị Trung ương quản lý trên địa bàn thành phố cũng bị thiết hại nặng nề. Trong ảnh; 12.000m3 đất đá tràn lấp cửa hầm đường bộ nam Hải Vân. Ảnh; TRIỆU TÙNG
Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện lực, kho tàng... do các đơn vị Trung ương quản lý trên địa bàn thành phố cũng bị thiệt hại nặng. Trong ảnh: Đất, đá tràn lấp cửa hầm đường bộ nam Hải Vân. Ảnh; TRIỆU TÙNG

Trong chiều và tối ngày 14-10, để kịp thời ứng cứu nhân dân, lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra hiện trường chỉ đạo, điều động các lực lượng vũ trang, lực lượng cơ sở tại quận, huyện, phường, xã và các tổ xung kích phòng chống thiên tai địa phương tập trung hỗ trợ, cứu nạn người dân ở các khu vực bị ngập sâu, cô lập và nước chảy xiết (phường Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam thuộc quận Liên Chiểu; xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Liên thuộc huyện Hòa Vang; phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê; phường Hòa Thọ Đông, Hòa Phát thuộc quận Cẩm Lệ, phường Hòa Thuận Tây thuộc quận Hải Châu…).

Toàn thành phố đã sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho hơn 14.000 người (quận Liên Chiểu có 9.500 người; quận Sơn Trà 368 người; quận Thanh Khê 394 người; quận Cẩm Lệ 353 người; huyện Hòa Vang 3.763 người).

Tuy vậy, thành phố có 4 người chết (3 nam và 1 nữ) do mưa lũ. Có 1 nhà bị sập do sạt lở hồ Hố Dư (thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn và 28 nhà bị sập một phần (gồm xã Hòa Phong 12 nhà; Hòa Nhơn 10 nhà; Hòa Tiến 1 nhà, Hòa Sơn 4 nhà, Hòa Bắc 1 nhà.

Các sở, ban, ngành và địa phương đã khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ gây ra. UBND thành phố sẽ đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án khẩn cấp để ổn định lâu dài cũng như khắc phục các thiệt hại do mưa lũ...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.