Hiệu quả mô hình "Vì cổng trường bình yên"

.

Mô hình “Vì cổng trường bình yên” trên địa bàn quận Liên Chiểu mang lại hiệu quả tích cực, bảo đảm an toàn cho học sinh, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Liên Chiểu tuyên truyền về văn hóa giao thông cho học sinh trên địa bàn quận. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Liên Chiểu tuyên truyền về văn hóa giao thông cho học sinh trên địa bàn quận. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo kế hoạch, mỗi tuần 3 lần, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Liên Chiểu đều đặn tổ chức buổi nói chuyện, tuyên tuyền về văn hóa giao thông cho học sinh tại các trường trên địa bàn quận. Chỉ tính riêng 2 tháng gần đây, lực lượng CSGT phối hợp Quận Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và các trường học tổ chức 15 buổi tuyên truyền văn hóa giao thông cho hơn 14.400 lượt học sinh.

“Nội dung tuyên truyền được chúng tôi soạn riêng, bảo đảm phong phú, dễ hiểu và thích hợp với học sinh từng lứa tuổi. Mục tiêu quan trọng nhất là giúp các em học sinh hiểu về luật, tự giác nâng cao ý thức khi tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho mình và mọi người”, Trung tá Lê Công Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Liên Chiểu, cho hay. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT thường xuyên cử lực lượng, chia thành các ca trực trước cổng trường để nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh đậu, đỗ xe đúng nơi quy định, đồng thời tham gia phân luồng giúp xe lưu thông, tránh ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.

Ngoài lực lượng CSGT, các đoàn viên thanh niên tình nguyện thuộc Quận Đoàn Liên Chiểu cũng tích cực tham gia thực hiện mô hình “Vì cổng trường bình yên” trên địa bàn. Anh Huỳnh Thanh Bình, Bí thư Quận Đoàn Liên Chiểu cho biết, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022-2023, Quận Đoàn, Hội đồng Đội phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu tổ chức nhiều đợt ra quân “Vì cổng trường bình yên”.

Riêng đợt cao điểm trong tháng 9, tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận, Quận Đoàn triển khai hơn 300 lượt ra quân với hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia. “Nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên là nhắc nhở phụ huynh và học sinh đội mũ bảo hiểm theo quy định; phân luồng cho học sinh băng qua đường theo hàng lối; hướng dẫn phụ huynh đậu, đỗ xe đúng nơi; tham gia phân luồng cho xe lưu thông. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với Đội CSGT Công an quận tổ chức tuyên truyền văn hóa giao thông cho học sinh tại các trường trên địa bàn quận”, anh Bình chia sẻ.

Nói thêm về hiệu quả mô hình “Vì cổng trường bình yên”, ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu cho biết, nhờ duy trì thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức khác nhau, mô hình “Vì cổng trường bình yên” trên địa bàn quận đạt hiệu quả tích cực.

“Rõ nét nhất là phụ huynh ý thức hơn trong đậu, đỗ xe đúng nơi quy định, giúp giảm tình trạng ùn tắc trước cổng trường. Ngoài ra, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, như mời CSGT đến tận trường nói chuyện giúp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục học sinh về văn hóa giao thông. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình, đồng thời phối hợp các đơn vị, ngành chức năng địa phương làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường học”, ông Lịch nói thêm.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.