Chính trị - Xã hội

Khẩn trương khắc phục ngập lụt lịch sử

07:37, 17/10/2022 (GMT+7)

Trận mưa lớn nhất trong nhiều năm qua trên địa bàn thành phố gây ngập sâu, thiệt hại lớn về tài sản. Lãnh đạo thành phố và lực lượng chức năng kịp thời đến hiện trường chỉ đạo công tác ứng cứu và sơ tán hàng ngàn người đến nơi an toàn. Toàn hệ thống chính trị thành phố khẩn trương, nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả sau trận mưa lịch sử này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) trực tiếp chỉ đạo hỗ trợ, ứng cứu người dân gặp nạn trong mưa lũ. Ảnh: HOÀNG TUẤN
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) trực tiếp chỉ đạo hỗ trợ, ứng cứu người dân gặp nạn trong mưa lũ. Ảnh: HOÀNG TUẤN

Huy động tối đa các lực lượng

Chiều và tối 14-10, mưa rất to trong nhiều giờ đã làm nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị ngập sâu, nước chảy xiết..., nhất là quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và huyện Hòa Vang. Mưa rất to và nước lên nhanh khiến nhiều người dân không kịp dọn dẹp nhà cửa, nhiều ô-tô, xe máy bị ngập nước nằm rải rác trên nhiều tuyến đường. Một số khu vực bị chia cắt, sạt lở đất. Việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đến các khu vực ngập sâu để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng cứu, sơ tán nhân dân và ứng cứu, hỗ trợ người dân bị mắc kẹt trên đường di chuyển ở các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu... Trong đêm 14-10, lực lượng chức năng các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang đến các điểm xung yếu, nước ngập sâu để ứng cứu người dân ở các khu dân cư trên địa bàn các quận: Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu...

Tại cuộc họp sáng 15-10 triển khai công tác ứng phó tiếp theo và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, lực lượng xung kích và cán bộ cơ sở đã phản ứng nhanh, kịp thời và nỗ lực ứng cứu, sơ tán nhân dân trong mưa lớn lịch sử, nhất là những khu vực ngập úng sâu, nước chảy xiết. Đồng thời nhấn mạnh, UBND thành phố và các địa phương cần có sự động viên, khen thưởng kịp thời các lực lượng đã hỗ trợ tích cực người dân ứng phó trận mưa lũ vừa qua. Các lực lượng, địa phương cần bảo đảm lương thực, nước sạch... cho người dân ở những vùng ngập, nhất là những nơi đang ngập và dự báo còn tiếp tục ngập; tập trung cao độ, nỗ lực cao nhất, nhanh nhất khắc phục hậu quả sau mưa lớn...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các quận, huyện, sở, ban, ngành tập trung khắc phục hậu quả của mưa, lũ; khẩn trương xử lý, khơi thông ngay những nơi còn ngập; khắc phục các điểm sạt lở ở quận Sơn Trà và huyện Hòa Vang; khắc phục tình trạng ngập nước ở các hầm chui giao thông, tầng hầm các khu chung cư...; dọn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa, lũ lớn, nhất là ở các khu dân cư bị ngập sâu...

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung và ưu tiên công tác khắc phục hậu quả mưa lớn, nhất là cứu hộ các phương tiện giao thông và giải phóng các phương tiện trên các tuyến đường; cảnh báo những khu vực nguy hiểm, vùng ngập lũ ở huyện Hòa Vang; khẩn trương rà soát, cứu đói và hỗ trợ chu đáo cho người dân... Đối với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND thành phố, các đơn vị, địa phương khẩn trương báo cáo để HĐND thành phố xem xét có chủ trương, chính sách để hỗ trợ và phục vụ công tác khắc phục thiệt hại cũng như phòng, chống thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang dọn dẹp vệ sinh tại Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê. Ảnh: TRÍ DŨNG
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang dọn dẹp vệ sinh tại Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê. Ảnh: TRÍ DŨNG

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố đã huy động tối đa lực lượng công an, quân đội và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố cùng các phương tiện, trang bị, kỹ thuật tham gia ứng cứu, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn. Lãnh đạo thành phố ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố ứng cứu nhân dân và khắc phục, xử lý ngập lụt. Qua đó cũng biểu dương lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố đã huy động toàn lực lượng, phương tiện để ứng cứu nhân dân và hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng), Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng bảo đảm an toàn các trang thiết bị chữa bệnh và bệnh nhân đang điều trị cùng người nhà.

Trong ngày 15-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn đến kiểm tra khu vực dân cư trong một số kiệt, hẻm ở đường Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) cùng một số khu vực ở quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn đang còn bị ngập nước và chỉ đạo các địa phương, đơn vị đến từng nhà dân để hỗ trợ cho các hộ dân còn mắc kẹt, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và có biện pháp xử lý thoát nước...

Sáng 16-10, Huyện Hòa Vang tổ chức cuộc họp bàn về công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chia sẻ những mất mát của người dân trong cơn lũ vừa qua, thống nhất cao với các đề xuất của huyện Hòa Vang về phương án khắc phục hậu quả sau lũ lụt; đồng thời lưu ý một số nội dung quan trọng liên quan đến bão lũ để bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại

Lực lượng xung kích phường Chính Gián, quận Thanh Khê đến hỗ trợ người dân ở khu vực kiệt đường Thái Thị Bôi bị ngập sâu vào chiều 15-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng xung kích phường Chính Gián, quận Thanh Khê đến hỗ trợ người dân ở khu vực kiệt đường Thái Thị Bôi bị ngập sâu vào chiều 15-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngày 15-10, Thành ủy ban hành công văn chỉ đạo khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra. Cụ thể, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục chủ động trong công tác khắc phục thiệt hại bão số 5 với tinh thần khẩn trương, kịp thời, trực tiếp đến từng hộ dân, cơ sở kinh tế, xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các trường hợp thiệt hại, gia đình bị thương vong sớm nhất.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương khẩn trương đánh giá tình hình, thống kê mức độ thiệt hại do bão số 5 gây ra để báo cáo cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy. Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chủ động, tích cực triển khai xử lý những nơi còn ngập úng, nhất là trong khu vực nội thành, những vùng trũng, thấp, có nguy cơ sạt lở, lũ quét; hỗ trợ các địa phương tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, các tuyến đường ven biển, các khu vực bị sạt lở trên địa bàn thành phố; bảo đảm lương thực, nước sạch cho người dân, thực hiện tốt công tác chăm sóc, điều trị những người bị thương, bị nạn do mưa bão gây ra; tăng cường quản lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh; sớm khôi phục hoạt động cấp điện, viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc, giao thông thông suốt trong toàn thành phố; tổ chức cứu trợ đối với các trường hợp khẩn cấp, nhất là các trường hợp ở các khu sơ tán tập trung, các hộ bị thiệt hại về nhà cửa, sản xuất; bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản...

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là trong công tác dự báo, đánh giá diễn biến, nguy cơ ảnh hưởng của mưa bão. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn khẩn trương huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục thiệt hại tại địa phương, đơn vị mình theo dõi, phụ trách đi đôi với thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong 2 ngày 15 và 16-10, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng hàng ngàn hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên... chung tay khắc phục thiệt hại do mưa lũ, dọn vệ sinh môi trường... Sở Giao thông vận tải đã huy động 100% quân số từ 3 giờ sáng 15-10 đến rà soát hiện trạng các tuyến đường đang khai thác, triển khai công tác khắc phục.

Đến nay, ngành giao thông đã hoàn thành việc tổ chức cảnh báo giao thông một số tuyến đường chính, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác thông tuyến tạm thời (thông qua việc di chuyển tạm các vật cản trên đường vào phạm vi lề đường, vỉa hè). Ngành giao thông phối hợp với Công ty CP Đèo Cả, tổ chức thu dọn, đất, đá, lũ quét ở hầm và đèo Hải Vân, hiện hai hầm và đèo đã thông tuyến. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế cũng khắc phục, sửa chữa xong và cũng thông tuyến từ trưa ngày 16-10...

H. HIỆP - N.TRÂN - T.LÂN - M.QUẾ

.