Chính trị - Xã hội

Nhân rộng mô hình "Khu dân cư thân thiện môi trường"

10:24, 10/10/2022 (GMT+7)

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, các địa phương đang tích cực xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư (KDC) thân thiện môi trường” gắn với tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong toàn dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) Nguyễn Hữu Hoàng (bìa phải) trao quyết định thành lập tổ vận động thực hiện mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường” tại khu dân cư Tam Giác 3A cho các thành viên. Ảnh: L.P
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) Nguyễn Hữu Hoàng (bìa phải) trao quyết định thành lập tổ vận động thực hiện mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường” tại khu dân cư Tam Giác 3A cho các thành viên. Ảnh: L.P

Sau hơn 2 năm kể từ khi phát động xây dựng “KDC thân thiện môi trường”, diện mạo KDC số 14 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) với hơn 470 hộ dân sinh sống có nhiều thay đổi tích cực. Từ một khu vực ô nhiễm môi trường, giờ đây các tuyến đường trong KDC khang trang, sạch đẹp. Trước mỗi ngôi nhà đều có cây xanh, thùng rác phân loại đặt đúng vị trí. Bí thư Chi bộ KDC 14 Lê Phước Thọ cho biết, dựa trên bộ tiêu chí chung về xây dựng “KDC thân thiện môi trường” của Mặt trận thành phố, KDC phù hợp với thực tế tại cơ sở nên nhân dân đồng thuận cao.

Các tiêu chí phổ biến như: 100% hộ gia đình thực hiện nghiêm quy định thu gom, xử lý rác thải; 100% hộ gia đình có vật dụng chứa rác hợp vệ sinh; không rải gạo muối, vật cúng ra vỉa hè, lòng đường, đốt vàng mã phải có thùng chứa; không gây tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, nhất là trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau,…

Tiếp nối thành công ấy, đầu tháng 9-2022, KDC số 15 (phường Hòa Xuân) phát động thực hiện mô hình “KDC thân thiện môi trường” trong toàn phường. Bí thư Chi bộ KDC 15 Phạm Thế Phương cho biết, ngoài tiêu chí cơ bản, KDC còn có các tiêu chí về phân loại rác thải tại gia đình, tận dụng các loại rác thải có thể tái chế, tái sử dụng bán gây quỹ; hạn chế sử dụng rác thải nhựa, túi ni-lông; chịu trách nhiệm dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại khu vực xung quanh nhà ở; tham gia tích cực phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” tại KDC. Tại buổi phát động, KDC trao giỏ nhựa đi chợ cho người dân để hạn chế sử dụng túi ni-lông khi đi chợ; ra mắt tổ tự quản bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền thực hiện tốt các tiêu chí và giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Mô hình “KDC thân thiện môi trường” cũng vừa được các phường Thạc Gián, Thanh Khê Tây, Hòa Khê (quận Thanh Khê) phát động thực hiện tại các KDC trọng điểm. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạc Gián Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, phường có KDC Tam Giác 3A được chọn xây dựng mô hình điểm cấp thành phố.

Bộ tiêu chí xây dựng “KDC thân thiện môi trường” gồm 6 nội dung với 18 yêu cầu, gồm: rác thải; động vật nuôi; nước thải, khí thải, tiếng ồn; phòng chống cháy nổ; xây dựng môi trường cảnh quan và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong buổi phát động, đại diện 4 tổ dân phố ký cam kết thực hiện xây dựng “KDC thân thiện môi trường”; Ban công tác Mặt trận KDC Tam Giác 3A ra mắt tổ vận động thực hiện mô hình gồm 10 người là đại diện Mặt trận, các tổ dân phố và các hội, đoàn thể KDC.

Sau buổi phát động, Mặt trận phường mời báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến về phân loại chất thải rắn tại nguồn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân KDC.

Tại KDC 6 Xuân Hòa A (phường Hòa Khê), song song phát động xây dựng “KDC thân thiện môi trường”, Ban công tác Mặt trận KDC còn ra mắt mô hình “Ngôi nhà của pin” để thu gom pin đã qua sử dụng và các thiết bị điện tử hư hỏng; tặng 50 giỏ nhựa đi chợ cho các hộ gia đình; đồng thời hướng dẫn, vận động người dân không vứt rác thải nguy hại lẫn với rác sinh hoạt, tập kết rác thải nguy hại đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ môi trường đất và nguồn nước.

Bà Trần Ánh Xuân (trú KDC 6 Xuân Hòa A) cho biết, từ khi phát động xây dựng “KDC thân thiện môi trường”, nhất là lắp đặt “Ngôi nhà của pin” để thu gom pin cũ, cá nhân bà và hầu hết người dân trong KDC đều đồng lòng hưởng ứng. “Khi xây dựng thành công “KDC thân thiện môi trường” thì chúng tôi là những người hưởng lợi đầu tiên. Bởi lẽ, khi được sống trong môi trường sạch đẹp, không khí trong lành thì sức khỏe, tinh thần chúng tôi được cải thiện. Về lâu dài, khi đón khách nơi khác đến chơi, chúng tôi cảm thấy tự hào, phấn khởi vì đã góp một phần công sức xây dựng thành phố Đà Nẵng - Thành phố môi trường, đáng sống”, bà Xuân chia sẻ.

LAM PHƯƠNG

.