Thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng với tỉnh Wakayama (Nhật Bản)

.

Ngày 7-10, tiếp và làm việc với ông Shimo Hiroshi, Phó Thống đốc tỉnh Wakayama (Nhật Bản), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thông tin, năm 2022, Đà Nẵng đã kiểm soát Covid-19, khôi phục phát triển kinh tế; là địa phương nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố của Việt Nam dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính. Thành phố chú trọng phát triển du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, hướng đến xây dựng trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và phát triển kinh tế tri thức với mũi nhọn về công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo; xây dựng trung tâm dịch vụ chất lượng cao gắn với các mũi nhọn cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics, trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực… Đà Nẵng có quan hệ hợp tác hữu nghị chính thức với nhiều địa phương Nhật Bản như: Kawasaki, Yokohama, Sakai và Kisarazu... Hiện có 215 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, các dự án của Nhật Bản đầu tư vào thành phố với tổng vốn đầu tư 900 triệu USD, xếp thứ nhất trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tỉnh Wakayama đến khảo sát, tìm hiểu và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, sản xuất, chế biến thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục…

Ông Shinmo Hiroshi bày tỏ vui mừng vì lần đầu đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng và ấn tượng với sự phát triển của thành phố. Giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Wakayama, ông Shimo Hiroshi cho biết các doanh nghiệp của tỉnh Wakayama đang rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Ông Shimo Hiroshi bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Wakayama với thành phố.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.