Hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở

.

Việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của các địa phương đã thu hút người dân tích cực tham gia. Qua đó, góp phần ngăn ngừa tội phạm ngay tại cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hòa Vang tăng ca giúp dân giải quyết thủ tục hành chính và nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Ảnh: LÊ HÙNG
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hòa Vang tăng ca giúp dân giải quyết thủ tục hành chính và nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Ảnh: LÊ HÙNG

Ngăn ngừa tội phạm phát sinh

Để giữ vững tiêu chí bảo đảm an ninh trật tự xã hội nông thôn và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xác định những vấn đề trọng điểm, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả. Đồng thời, phối hợp các ngành, đoàn thể trong việc quản lý địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình tự quản bảo vệ bình yên thôn, xóm.

Theo Công an xã Hòa Phước, ngoài mô hình “Cụm liên kết vùng giáp ranh về an ninh trật tự” với phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) và các phường Điện Ngọc, xã Điện Thắng Bắc, xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), địa phương còn nhiều mô hình tự quản phát huy hiệu quả, như: “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thôn tự quản về trật tự an toàn giao thông”, “Tộc họ không có con, em nông dân vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy”, “Zalo phòng chống tội phạm”…

Bên cạnh đó, địa phương tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và huy động sức dân cùng công an xã, các tổ tuần tra 8394 tạo thành lực lượng xung kích đấu tranh, kìm hãm tội phạm hoạt động, bảo đảm bình yên thôn xóm và gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Ngọc Tuấn, trú xã Hòa Phước cho biết: “Hằng đêm, lực lượng 8394 của xã và tổ tự quản luôn có mặt trên các tuyến đường, thôn, xóm để tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài việc ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, các lực lượng còn chủ động nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự năng nổ, trách nhiệm của lực lượng chức năng, sự tham gia tích cực của nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định”.

Xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) là địa phương duy nhất tại thành phố được Bộ Công an chọn triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua gần 2 năm triển khai, bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Để cụ thể hóa mô hình, một trong những cách làm được công an xã tham mưu triển khai và phát huy hiệu quả là thành lập nhóm zalo trao đổi công việc hai chiều giữa cảnh sát khu vực với các trưởng thôn. Với cách làm này, các thông tin cần tuyên truyền được chuyển tải kịp thời đến người dân và những tin báo có giá trị của người dân liên quan an ninh trật tự tại mỗi thôn đều được xác minh, kịp thời xử lý.

Theo Thiếu tá Trần Công Thọ, Phó trưởng Công an xã Hòa Phong, thông qua mô hình trên, công an xã truyền tải hàng chục văn bản pháp luật liên quan công tác bảo đảm an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ khi triển khai đến nay, nhân dân cung cấp hơn 100 tin, trong đó có hàng chục tin có giá trị, giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

“Nhờ sự tích cực hưởng ứng, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân 13 thôn, mô hình “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từng bước đạt kết quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, Thiếu tá Trần Công Thọ cho biết.

Bám cơ sở phục vụ nhân dân

Từ giữa tháng 12-2021, lúc 18 giờ đến 20 giờ thứ Hai đến thứ Sáu và 8 giờ đến 11 giờ thứ Bảy, lực lượng công an các phường, xã trên địa bàn thành phố tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn cơ sở, giúp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp thuận lợi trong giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính. Ngoài ra, cảnh sát khu vực thường xuyên bám sát địa bàn, khu vực phụ trách; định kỳ thăm, gặp lực lượng nòng cốt tại cơ sở để nắm tình hình, tuyên truyền, trao đổi thông tin, phục vụ công tác quản lý khu vực, địa bàn.

Theo Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), ngay sau khi triển khai mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, lực lượng cảnh sát khu vực tăng cường công tác bám sát cơ sở, nắm chắc mọi thông tin trên địa bàn 8 thôn của xã. Cùng với công tác bám sát địa bàn, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, công an xã còn tăng cường tăng ca tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Hiệu quả công tác từ mô hình thể hiện rõ rệt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân gần dân, hiểu dân…

Qua gần 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, Công an thành phố tăng cường 31 chỉ huy, 317 cán bộ, chiến sĩ trẻ, có năng lực cho công an phường, xã. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho biết: “Từ khi thực hiện mô hình đến nay, công an phường, xã phát hiện, ngăn chặn, phối hợp bắt giữ 3 đối tượng truy nã, truy tìm; 111 vụ/246 đối tượng phạm tội, xử lý trên 5.200 trường hợp vi phạm hành chính; tiếp nhận, xử lý hơn 3.800 phản ánh; kịp thời giải quyết hơn 81.300 thủ tục hành chính cho tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tiến hành gặp, làm việc với hơn 65.400 lượt hộ dân, gần 41.000 lượt cán bộ nòng cốt ở cơ sở; cảm hóa, răn đe giáo dục hơn 7.400 lượt đối tượng, phát hiện, xử lý 184 đối tượng dương tính với ma túy… Với những kết quả trên, Công an thành phố 2 lần được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương về những kết quả đã đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình, qua đó đề nghị công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước nghiên cứu, nhân rộng”.

Việc triển khai các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố phát huy hiệu quả tích cực, ngăn ngừa kịp thời các vụ phạm pháp hình sự từ xa, từ sớm và ngay tại cơ sở; không để xảy ra trọng án, số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm...

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.