Chính trị - Xã hội

"Sao vuông" vững vàng giữa biển khơi

08:32, 22/11/2022 (GMT+7)

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (CHQS) vừa sơ kết 1 năm triển khai hoạt động của Hải đội dân quân thường trực. Qua 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Bộ chỉ huy rút ra nhiều kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng của Hải đội, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp tuần tra trên biển, hỗ trợ ngư dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực thực hành huấn luyện trên tàu. Ảnh: C.T
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực thực hành huấn luyện trên tàu. Ảnh: C.T

Trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ, đề án của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyển chọn công dân tham gia Hải đội, tập trung ưu tiên tuyển chọn công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa sắp xếp vào lực lượng dự bị động viên, cán bộ, chiến sĩ đã qua chương trình đào tạo ngành quân sự cơ sở và lực lượng dân quân, tổ chức xây dựng lực lượng chặt chẽ, đúng quy trình, đủ biên chế theo quy định. Đến nay, Chi bộ Hải đội hoạt động hiệu quả với đảng viên đạt tỷ lệ 19,85%; đoàn viên 68,7%. Bộ CHQS tham mưu UBND thành phố cử 56 đồng chí tham gia đào tạo các chức vụ chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật, sau đào tạo được bố trí, sắp xếp đúng chức danh tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hải đội.

Công tác huấn luyện các nội dung trên bờ của Hải đội trong năm qua luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật;kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính. Đồng thời phối hợp, hiệp đồng với Lữ đoàn 161 (Vùng 3 Hải quân) tổ chức bàn giao lực lượng, phương tiện cho đơn vị huấn luyện các nội dung trên biển đúng quy định. Kết quả kiểm tra các khoa mục đạt khá, bảo đảm an toàn. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực trên kíp tàu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê học hỏi, từng bước nắm chắc, thuần thục kỹ năng điều khiển phương tiện, tích lũy kinh nghiệm đi biển và va chạm thực tiễn về phương pháp, nội dung quan sát, phát hiện, bám mục tiêu, nhận dạng tàu lạ, thông báo, báo cáo và xử trí tình huống trên biển.

Anh Huỳnh Như Bảo Khuê, Hải đội trưởng Hải đội dân quân thường trực, cho biết: “Từ ngày thành lập đến nay, Hải đội đã từng bước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng - an ninh, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển; tuần tra, khẳng định chủ quyền biển, đảo; bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm, góp phần tích cực bảo vệ ngư dân”.

Mặc dù mới thành lập, song Hải đội tích cực tham gia diễn tập tác chiến biển, đảo; phòng thủ dân sự, phối hợp các đơn vị quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng hiệp đồng, thực hiện tốt phương pháp quan sát, phát hiện, bám mục tiêu và xử trí tình huống trên biển kịp thời, thực hiện tốt “8K” khi phát hiện tàu lạ xâm nhập vùng biển Việt Nam; tiến hành quan sát nhận dạng mục tiêu trên biển, xác định vị trí tàu lạ xâm nhập vùng biển thông báo, báo cáo theo quy định.

Đến nay, Bộ CHQS thành phố  tham mưu UBND thành phố bố trí ngân sách địa phương với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, bảo đảm các chế độ, chính sách và đầu tư, mua sắm các trang thiết bị cho Hải đội. Tiến hành khảo sát vị trí xây dựng doanh trại Hải đội với 20.095m2 diện tích mặt đất và 5.000m2 diện tích mặt nước, tổng kính phí đầu tư hơn 177 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Bộ CHQS thành phố  thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải đội khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố  cho biết: “Thời gian tới, Bộ CHQS tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các sở, ngành làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với Hải đội sát với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, thật sự là một trong những lực lượng quan trọng trong công tác tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm, xứng đáng là cột mốc chủ quyền trên biển, tạo điều kiện cho ngư dân an tâm bám biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng”.

   CÁT TƯỜNG

.