Chính trị - Xã hội

Thúc đẩy phân loại rác tại nguồn

08:57, 25/11/2022 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và phát triển bền vững, chung tay cùng thành phố thực hiện tốt đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động thu gom rác tài nguyên tại các khu dân cư, đổi rác tài nguyên lấy quà tặng…

Hơn 2 tấn rác tái chế được Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thu đổi tại hội thảo và triển lãm quốc tế “Giải pháp và công nghệ xử lý chất thải bảo đảm phát triển đô thị tại Việt Nam” vào tháng 8-2022. Ảnh: VĂN HOÀNG
Hơn 2 tấn rác tái chế được Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thu đổi tại hội thảo và triển lãm quốc tế “Giải pháp và công nghệ xử lý chất thải bảo đảm phát triển đô thị tại Việt Nam” vào tháng 8-2022. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo Phòng Công nghệ môi trường, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, việc đẩy mạnh các chương trình, hoạt động phân loại rác thải tại nguồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được toàn thể cán bộ, người lao động công ty thực hiện. Theo đó, nhiều chương trình, hoạt động đã được triển khai khởi đầu như: thành lập mô hình điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên toàn công ty.

Bên cạnh đó, công ty phối hợp UBND phường Hòa Cường Nam tổ chức tuyên truyền cho hơn 3.000 hộ gia đình trên địa bàn phường trong chương trình “Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng trong việc phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững (giai đoạn 2021-2022)” diễn ra tháng 12-2021 đến tháng 6-2022; hình thành nhiều điểm thu mua rác tái chế tại các tổ dân phố trên địa bàn phường với khối lượng hơn 350kg gồm nhựa, giấy, kim loại… Ngoài ra, công ty tham gia nhiều sự kiện về môi trường, tổ chức các gian hàng thu đổi rác tái chế và tuyên truyền về việc phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Cụ thể, tại “Ngày hội môi trường quận Hải Châu năm 2022”, vào ngày 20-8, gian hàng của công ty đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội, đoàn thể và người dân các phường trong việc tham gia phân loại và trao đổi rác tái chế, qua đó đã thu đổi được hơn 1.300kg rác tái chế, trong đó, rác thải nhựa 203kg, giấy 859kg, kim loại 244kg. Trong khuôn khổ hội thảo và triển lãm quốc tế về “Giải pháp và công nghệ xử lý chất thải bảo đảm phát triển đô thị tại Việt Nam”, công ty đã thu đổi được 2.045kg rác tái chế…

Được biết, thời gian đến, công ty sẽ tổ chức rà soát, cập nhật phương thức về tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn để đề xuất áp dụng; định kỳ tổ chức ngày hội thu mua rác tái chế đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hội đoàn thể và các hộ dân trên địa bàn. Công ty sẽ thành lập tổ công tác để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở các ngõ xóm, khu dân cư, tổ dân phố…; xây dựng nội dung tuyên truyền bằng các tờ rơi, băng rôn, biển bảng hướng dẫn.

Trong giai đoạn 1 (thực hiện trong tháng 11 và 12-2022), công ty sẽ tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt cho toàn thể cán bộ, công nhân viên ở công ty; triển khai công tác tuyên truyền thí điểm tại 4 phường gồm: Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu); An Khê, Hòa Khê (quận Thanh Khê). Sau đó, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh sửa đổi để nhân rộng, triển khai công tác tuyên truyền tại 47 phường, xã còn lại trên toàn thành phố trong giai đoạn 2, thực hiện vào năm 2023.

Theo bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, thực hiện các chủ trương, chính sách của UBND thành phố về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, công ty đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nói không với túi nilon và rác thải nhựa dùng một lần; tận dụng rác tài nguyên trong sinh hoạt để tăng tỷ lệ rác tái chế, tái sử dụng thành những sản phẩm hữu ích trong sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời, giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phải xử lý từ hộ gia đình, nâng cao ý thức của người dân trong việc thải bỏ rác thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ góp phần giảm lượng chất thải ra môi trường, giúp tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý; giảm lượng rác chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường. Qua đó, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hợp lý; thể hiện được trách nhiệm của người dân đối với xã hội. “Hành động này không chỉ góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh mà còn chung tay cùng Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường. Đây là hành động nhỏ nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng, xã hội”, bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu nhấn mạnh.

VĂN HOÀNG

.