Chính trị - Xã hội

10 hoạt động nổi bật của Mặt trận thành phố năm 2022

06:56, 16/12/2022 (GMT+7)

Năm 2022, Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành phố chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội. Qua tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất chọn 10 hoạt động nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2022.

1. Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ trong truyền thông qua việc phát huy hiệu quả Trang Thông tin điện tử của Mặt trận thành phố và các cấp. Hiện nay, Trang thông tin điện tử có hơn 11,9 triệu lượt truy cập; Trang fanpage Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có 3.850 lượt theo dõi (80.000 lượt tiếp cận/ngày); 100% quận huyện, phường, xã duy trì hiệu quả trang fanpapge của cấp mình. Riêng Mặt trận thành phố đã biên tập và đăng tải 2.311 tin, bài và  hơn 10.000 tin, bài truyên truyền trên trang fanpage các cấp.

Ứng dụng thông tin trong truyền thông; sử dụng điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử để truy cập đường link, QR Code kết nối thông tin đến Trang thông tin điện tử của Mặt trận thành phố và Trang Fanpage “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng”, tạo thành chuỗi liên kết các văn bản; biên soạn phát hành 1.500 cuốn “Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp” phục vụ công tác truy cập nhanh chóng, hiệu quả.

2. Đa dạng hóa các hình thức vận động Quỹ “Vì người nghèo” như: gửi thư kêu gọi đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; phát động, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tích cực tham gia Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; phát động mô hình “Nuôi heo đất”, “Heo vàng giúp đỡ hộ nghèo”; qua đó đã vận động được số tiền hơn 30 tỷ đồng. Từ nguồn vận động được, Mặt trận các cấp đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho các hộ nghèo như đã hỗ trợ xây mới 81 nhà, sửa chữa 294 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 241 trường hợp; hỗ trợ khám chữa bệnh; hỗ trợ 3.886 em sinh viên, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; hỗ trợ khó khăn, chăm lo Tết cho người nghèo... với tổng số tiền 25,939 tỷ đồng.

3. Chủ động vận động nhân dân phát huy nguồn lực tại chỗ, khắc phục hậu quả do bão số 4 và bão số 5 gây ra; qua đó đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại với số tiền 2,645 tỷ đồng. Mặt trận thành phố gửi lời thăm hỏi, trao ủng hộ 500 triệu  đồng, động viên nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lũ; ủng hộ Chương trình Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 500 triệu đồng.

4. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được chú trọng. Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức 80 phiên chợ 0 đồng, phiên chợ hàng Việt, phiên chợ quê, phiên chợ nông sản với các hình thức đa dạng và phong phú, thu hút đông người dân đến tham quan và mua sắm.

5. Tổ chức 71 hội nghị quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TU và Quyết định số 2838-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021- 2025 trong hệ thống Mặt trận các cấp. Nhờ đó công tác giám sát của Mặt trận ngày càng chất lượng, hiệu quả. Mặt trận các cấp đã tổ chức 133 cuộc giám sát chuyên đề; phối hợp tham gia 12 đoàn giám sát với các cơ quan, ban, ngành.

6. Năm 2022, công tác phản biện xã hội đã mở rộng dần đến các phường, xã và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Mặt trận các cấp. Toàn thành phố tổ chức 54 hội nghị phản biện xã hội (tăng 15 hội nghị so với năm 2021), riêng cấp phường, xã đã tổ chức 44 hội nghị phản biện về các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân... Hiệu quả trong công tác phản biện xã hội đã thể hiện sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự mạnh dạn trong triển khai nhiệm vụ của Mặt trận cấp cơ sở và đặc biệt là thay đổi trong nhận thức của Đảng, chính quyền và nhân dân đối với nhiệm vụ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận thành phố đã phối hợp Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam và hội nghị trao đổi thông tin về Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông thành phố Đà Nẵng, đảm bảo theo Luật Đầu tư công 2019.

7. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến cuối quý 2, có 7/7 quận, huyện và 56/56 phường, xã hoàn thành việc sơ kết giữa nhiệm kỳ.

8. Hướng dẫn và hoàn thành 100% việc bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng thôn, phó trưởng thôn trên địa bàn thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tổ chức 133 lớp tập huấn về công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận các cấp từ thành phố đến trưởng ban công tác Mặt trận  ở khu dân cư.

9. Sau 2 năm ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid-19, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022 được Mặt trận các cấp thành phố chủ động tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi với cả phần lễ và phần hội như: tôn vinh, biểu dương khu dân cư, hộ gia đình tiêu biểu; trao quà hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức các phiên chợ, trò chơi dân gian... Kết quả, có 1.183/1202 khu dân cư tổ chức, qua đó đã trao 5.266 suất quà cho các gia đình chính sách, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình khó khăn. Đặc biệt, hằng năm, vào dịp 18-11, Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và 100% cán bộ chủ chốt của quận, huyện, phường, xã đều tham dự ngày hội tại các khu dân cư.

10. Mặt trận thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện để Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027”, góp phần động viên đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa yêu nước”, hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

MẶT TRẬN THÀNH PHỐ

.