15 đề tài đoạt giải "Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022"

.

ĐNO - Sáng 3-12, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức tổng kết và trao thưởng đối với 15 để tài xuất sắc từ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng 2022".

Ban tổ chức trao giải nhất cho các sinh viên. Ảnh: L.V
Hai nhóm sinh viên thực hiện đề tài nhận giải Nhất từ Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: L.V

Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022" đã thu hút 123 đề tài của sinh viên đến từ 13 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Ban tổ chức cuộc thi thành lập 4 hội đồng chuyên môn xét duyệt và đã công bố có 15 đề tài xuất sắc. Theo đó, có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. 

Cụ thêt, giải Nhất thuộc về hai nhóm tác giả Phan Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Khoa Y- Dược - Đại học Đà Nẵng) với đề tài “Tổng hợp các dẫn xuất mới chứa nhân 2-aminothiazole-3-ium và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn”;

Giải Nhất thứ 2 thuộc về nhóm sinh viên Nguyễn Hoàng Diễm Quyên, Nguyễn Ngọc Hà An, Nguyễn Hoàng Vân Anh, Nguyễn Hữu Tùng (Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng)  với đề tài “To Think and to Feel: A Study into The Relationship between Aesthetics and Users’ Behavioral Intentions toward Mobile Banking Applications”.

Ban tổ chức trao giải cho hai nhóm tác giả đạt giải nhì. Ảnh L.V
Ban tổ chức trao giải Nhì cho hai nhóm tác giả. Ảnh L.V

Giải Nhì thuộc về hai nhóm tác giả Phan Tuấn Nhật, Trần Viết Minh Phát, Nguyễn Văn Trúc (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật- Đại học Đà Nẵng) với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý rác thải thông minh cho các đối tượng bị nhiễm Covid F0 điều trị tại nhà” và nhóm tác giả Mai Thị Thu Hiền, Phạm Văn Quốc Hiếu, Trương Văn Minh (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng- Đại học Đà Nẵng) với đề tài “Dạy học các chủ đề STEM với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh: nghiên cứu trường hợp với chủ đề “Thời tiết” - Vật lý 10”.

Ban tổ chức trao giải ba cho hai đề tài đạt giải. Ảnh: L.V
Ban tổ chức trao 2 giải Ba cho hai đề tài trong nhóm 15 đề tài xuất sắc. Ảnh. L.V

Giải Ba thuộc về hai nhóm tác giả Ngô Thanh Mai, Nguyễn Tố Lương (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) với đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của rễ loài Aralia amatar (Wall) Seem thuộc họ nhân sâm (Araliaceae)” và nhóm sinh viên Đặng Thị Lan Trinh, Phạm Thị Phương Na, Nguyễn Thị Tài Linh, Lê Thị Thùy Dương, Võ Thị Hiền (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) với đề tài “Thiết kế sách tương tác nhằm giáo dục nhận thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi”.

Ngoài ra, có 9 nhóm sinh viên của 5 trường đại học cũng được ban tổ chức trao 9 giải Khuyến khích. 

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học là dịp để các sinh viên thể hiện niềm đam mê sáng tạo, giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình học tập. Cuộc thi cũng tạo điều kiện cho sinh viên nghiên cứu khoa học công nghệ, Thời gian đến Thành đoàn Đà Nẵng sẽ kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư hiện thức hóa các dự án của sinh viên; kiến nghị, đề xuất lãnh đạo thành phố có cơ chế, chính sách, nguồn quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Theo Phó Giám đốc Sở KH&CN Dương Hoàng Văn Bản thời gian qua, lãnh đạo thành phố quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ, sáng tạo khởi nghiệp; trong đó chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học góp phần thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên, từng bước áp dụng hiệu quả các sản phẩm nghiên cứu vào đời sống, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2022 gồm các hoạt động: triển lãm các đề tài, sản phẩm sáng tạo của sinh viên và tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Light up your creativity” năm 2022. 

LÊ VƯƠNG

 

 

 

 

;
;
.
.
.
.
.