Đà Nẵng tích hợp tác với các địa phương Campuchia trên nhiều lĩnh vực

.

ĐNO - Đà Nẵng tiếp tục củng cố và phát huy quan hệ hợp tác với các địa phương Campuchia, duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị; hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: du lịch, thương mại, giáo dục, phát triển nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực...

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường tham luận tại hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường thông tin tại hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia diễn ra tại Đà Nẵng ngày 25-12.

Theo ông Trần Chí Cường, việc tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương của hai nước không chỉ giới hạn ở các tỉnh có chung đường biên giới mà còn ở các tỉnh cách xa nhau về mặt địa lý, trong đó có thành phố Đà Nẵng.

Những năm qua, Đà Nẵng đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao và địa phương Campuchia đến thăm, làm việc. Thành phố đã ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Battambang (Campuchia) trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Battambang từ những năm 1980.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Battambang thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực du lịch, văn hóa thể thao, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, đầu tư và thương mại; thường xuyên cử các đoàn lãnh đạo địa phương đến thăm, làm việc và trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các địa phương Campuchia. Năm 2020, thành phố cấp 7 suất học bổng toàn phần cho sinh viên tỉnh Battambang; Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Nẵng hỗ trợ học bổng cho con em cựu chiến binh Campuchia sang theo học tại Đại học Đà Nẵng; hỗ trợ tỉnh Battambang 10.000 USD khắc phục hậu quả bão lụt, hỗ trợ chính quyền tỉnh Battambang xây dựng hội trường 2 tầng trong khuôn viên Tòa Thị chính tỉnh Battambang tổng trị giá 300.000 USD; hỗ trợ Trung đoàn 42, Quân khu 1 Campuchia trang thiết bị văn phòng, xây dựng nhà điều hành trung tâm với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong những lúc khó khăn do Covid-19, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Battambang càng được tăng cường thông qua việc thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch.

Trong năm 2020-2021, thành phố Đà Nẵng đã trao khoản viện trợ phòng, chống Covid-19 với số tiền 100 triệu đồng, 40.000 khẩu trang, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn cho người dân tỉnh Battambang. 

Theo ông Trần Chí Cường, mặc dù chưa ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức nhưng Đà Nẵng có nhiều chương trình hợp tác với tỉnh Siem Riệp. Thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và thống nhất hợp tác khai thác trong lĩnh vực du lịch, thương mại, nông nghiệp, xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa… 

Đặc biệt, chuyến bay trực tiếp Đà Nẵng - Siem Riệp khai thác trước năm 2020 đã góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Campuchia trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác thương mại, du lịch.

Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục củng cố và phát huy quan hệ hợp tác với các địa phương Campuchia, duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: du lịch, thương mại, giáo dục, phát triển nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực...

Tích cực tuyên truyền trong nhân dân và thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị và thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Campuchia nói riêng. 

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.