Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang

.

ĐNO - Sáng 24-12, UBND thành phố tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2022 tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Các đơn vị triển khai lực lượng và phương tiện cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: LÊ HÙNG
Các đơn vị triển khai lực lượng và phương tiện cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo tình huống giả định, 9 giờ ngày 24-12, tàu chở dầu Duy Thịnh trong lúc tiếp cận để tiếp nhiên liệu do sóng to gió lớn đã mất kiểm soát, va chạm 2 tàu cá đang neo đậu tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, trong đó 1 tàu cá bị thủng, vỡ mạn tàu, sập cabin gây sự cố tai nạn.

Tình huống dẫn đến nguy cơ chìm tàu và nguy cơ phát sinh sự cố cháy, nổ thứ cấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, tình hình an ninh trên địa bàn và thiệt hai đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tàu chở dầu nhanh chóng thông báo Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang; đồng thời kéo còi báo động, hô hoán các tàu xung quanh không vào khu vực xảy ra sự cố.

Ngay lập tức, Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cùng Đồn Biên phòng Sơn Trà sử dụng ca nô, loa, pin cầm tay hướng dẫn sơ tán các tàu cá neo đậu khu vực sự cố di chuyển ra nơi an toàn và di chuyển những người bị nạn ra khu vưc an toàn. Đồng thời, duy trì công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cho đến khi lực lượng chuyên nghiệp đến.

Nhận được tin báo, UBND thành phố huy động nhiều lực lượng tham gia ứng cứu như: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) thành phố và các quận; công an các đơn vị, địa phương; Trung tâm cấp cứu thành phố; Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an); Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng…

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy thực tập phương án CNCH cho biết, thông qua buổi diễn tập nhằm đánh giá khả năng hoạt động của lực lượng chữa cháy và CNCH; hiệu quả thực tế của các loại phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH; hệ thống thông tin liên lạc, công tác hậu cần phục vụ chữa cháy và CNCH của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố khi tham gia giải quyết các sự cố, tai nạn, cháy, nổ có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời, đây dịp để lực lượng PCCC cơ sở, Cảnh sát PCCC&CNCH, các cơ quan, đơn vị tham gia tìm kiếm, CHCN, chữa cháy, thành viên, công nhân viên Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang; các chủ tàu, thuyền, ngư dân nhận thức đúng, thực tế về tính nguy hiểm khi xảy ra tai nạn, sự cố, cháy, nổ.

Qua đó, tăng cường, chủ động phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các lực lượng trong tổ chức, triển khai tìm kiếm, CNCH, chữa chây; nâng cao kỹ năng chỉ huy, điều hành, kỹ chiến thuật tìm kiếm, CNCH và tổ chức sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, CNCH.

Sau khi xảy ra sự cố va chạm, người lao động và ngư dân trên các tàu gặp nạn nhanh chóng nhảy xuống biển chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu. Ảnh: LÊ HÙNG
Sau khi xảy ra sự cố va chạm, người lao động và ngư dân trên các tàu gặp nạn nhanh chóng nhảy xuống biển chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang nhanh chóng sử dụng ca nô ra ứng cứu những người gặp nạn. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang nhanh chóng sử dụng ca nô ra ứng cứu những người gặp nạn. Ảnh: LÊ HÙNG
Các lực lượng tiếp nhận tauf gặp nạn để ứng cứu những người gặp nạn còn đang mắc kẹt trên tàu. Ảnh: LÊ HÙNG
Các lực lượng tiếp nhận tàu gặp nạn để ứng cứu những người còn mắc kẹt trên tàu. Ảnh: LÊ HÙNG
Các lực lượng đưa những người gặp nạn vào bở. Ảnh: LÊ HÙNG
Các lực lượng đưa những người gặp nạn vào bờ. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng y tế sơ cứu những người gặp nạn trước khi đưa đén bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng y tế sơ cứu những người gặp nạn trước khi đưa đén bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ảnh: LÊ HÙNG
Sau khi lai dắt tàu gặp nạn vào bờ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố tiếp cận khu vực bên trong tàu để tìm kiếm, ứng cứu những người gặp nạn còn đang mắc kẹt bên trong. Ảnh: LÊ HÙNG
Sau khi lai dắt tàu gặp nạn vào bờ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố tiếp cận khu vực bên trong tàu để tìm kiếm, ứng cứu những người gặp nạn còn đang mắc kẹt . Ảnh: LÊ HÙNG
Song song đó, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những người gặp nạn còn trên biển. Ảnh: LÊ HÙNG
Song song đó, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những người gặp nạn còn trên biển. Ảnh: LÊ HÙNG
Triển khai đội hình phao vây khu vực tàu bị nạn ngăn ngừa sự cố tràn dầu. Ảnh: LÊ HÙNG
Triển khai đội hình phao vây khu vực tàu bị nạn ngăn ngừa sự cố tràn dầu. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố phun nươc, bọt ngăn chặn và dập tắt đám cháy phát ra từ tàu gặp nạn. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố phun nước, bọt nhằm ngăn chặn và dập tắt đám cháy phát ra từ tàu gặp nạn. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.