Chính trị - Xã hội

Giữ gìn môi trường xung quanh các hồ, kênh, sông

09:06, 26/12/2022 (GMT+7)

Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) phối hợp các tổ dân phố, khu dân cư, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh các hồ: Bàu Trảng, Phần Lăng, Xuân Hòa A, Thạc Gián, Vĩnh Trung... cùng tuyến kênh Phần Lăng và sông Phú Lộc để phục vụ người dân và du khách đến tham quan, vãn cảnh, tập thể dục... 

Điểm tập kết thùng rác trên đường Yên Khê 2, cạnh bờ sông Phú Lộc được bố trí bên trong những tấm phông có những hình vẽ đẹp mắt, bảo đảm cảnh quan bờ sông. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Điểm tập kết thùng rác trên đường Yên Khê 2, cạnh bờ sông Phú Lộc được bố trí bên trong những tấm phông có những hình vẽ đẹp mắt, bảo đảm cảnh quan bờ sông. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Các hồ, kênh và sông nói trên ở giữa trung tâm đô thị quận Thanh Khê; được xem như những “lá phổi xanh” giúp điều hòa khí hậu và điều tiết, thoát nước cho đô thị, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tuy vậy, tại khu vực xung quanh các hồ và dọc kênh, sông, thường hay phát sinh những bao rác và rác vương vãi do nhiều người lợi dụng vị trí trống, thời điểm vắng người để vứt rác. Cùng với việc ngăn chặn nước thải tràn vào, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường nước, việc giữ gìn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường xung quanh các hồ, kênh, sông là giải pháp quan trọng để những địa điểm này thực sự trở thành điểm đến của nhiều người dân.

Tại khu vực hồ Bàu Trảng (phường Thanh Khê Tây), từ một điểm ô nhiễm nước thải, trong hơn 2 năm qua đã không còn tình trạng cá chết hàng loạt. Điểm tập kết thùng rác ở bên bờ hồ Bàu Trảng đã được bao che bởi các tấm phông cao quá đầu người tuyên truyền bảo vệ môi trường. Công nhân Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê khi thu gom rác về thì đẩy thùng chứa đầy rác vào bên trong các tấm phông che, rồi quét dọn rác vương vãi dưới đường và kéo 1 thùng rác lớn ra sát bó vỉa để người dân đi ngang thuận tiện bỏ rác vào thùng. Mỗi ngày, tại điểm này có hơn 15 thùng rác lớn được công nhân thu gom từ khu vực bờ sông Phú Lộc và các khu dân cư của phường Thanh Khê Tây rồi đưa về, chờ xe vận chuyển thu gom và chở lên bãi rác Khánh Sơn.

Ông Nguyễn Tất Mười, Đội trưởng đội 1, Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê cho hay, tại điểm tập kết bên bờ hồ Bàu Trảng, mỗi ngày, có khoảng 3 tấn rác được đưa về và kéo vào trong phông che nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, sau đó chờ xe vận chuyển đến thu gom vào khoảng 7 giờ, 10 giờ, 13 giờ và 15 giờ 30. Tại khu vực đường Yên Khê 2, cạnh bờ sông Phú Lộc, điểm tập kết thùng rác cũng được che chắn bởi các tấm phông cảnh quan rất đẹp. Hằng ngày, có 2 chuyến xe vận chuyển thu gom rác dọc 2 tuyến đường bên sông Phú Lộc và 4 chuyến xe thu gom rác tại điểm tập kết ở đường Yên Khê 2.

“Khi rác phát sinh nhiều, chúng tôi điều phối một phần về trạm trung chuyển rác ở đường Nguyễn Đức Trung, không để gây ô nhiễm. Vào những ngày cuối tuần, chúng tôi thường xuyên phối hợp các khu dân cư, hội, đoàn thể tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác vương vãi để luôn giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan khu vực xung quanh hồ Bàu Trảng và hai bên bờ sông Phú Lộc”, ông Nguyễn Tất Mười nói.

Giám đốc Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê Nguyễn Việt Hùng nhìn nhận, những năm gần đây, thành phố quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng xung quanh các hồ, kênh Phần Lăng, sông Phú Lộc và xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường nước nên cảnh quan các khu vực này đẹp hơn. Nhiều người dân đến tham quan, vãn cảnh, tập thể dục, tình trạng vứt rác bừa bãi đã giảm thiểu. Tuy vậy, vẫn có một số người dân, hộ kinh doanh ăn uống nhỏ, hộ kinh doanh trên vỉa hè còn tập kết rác ở bên bờ, nhất là ở đường Hàm Nghi, sát hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung. Xí nghiệp đã bố trí công nhân và xe vận chuyển thu gom chuyến cuối cùng vào lúc 0 giờ mỗi ngày, không để tồn đọng rác. Xí nghiệp cũng phối hợp chính quyền địa phương xóa 1 điểm người dân hay tập kết rác ở đường Hà Huy Tập, bên bờ hồ Xuân Hòa A (phường Hòa Khê); xóa 1 điểm tập kết rác lớn ở đường Điện Biên Phủ, phía trước chợ Thanh Khê; xóa điểm tập kết thùng rác lớn ở bờ hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung và chuyển sang thu gom theo mô hình “xe buýt rác”. Đồng thời, phối hợp chính quyền các địa phương thường xuyên tổng dọn vệ sinh, thu gom rác hai bên bờ kênh Phần Lăng, nhất là tại khu vực cầu qua đường Nguyễn Công Hãng; xung quanh bờ hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung...

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê Lê Trung Minh Tân cho biết, quận đã chọn khu dân cư số 2 ở bên hồ Bàu Trảng (phường Thanh Khê Tây) và khu dân cư số 7 ở bên hồ Xuân Hòa A (phường Hòa Khê) để triển khai mô hình khu dân cư phát triển bền vững thuộc dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Một hoạt động thường xuyên của 2 khu dân cư là dọn vệ sinh, giữ gìn môi trường nước trong hồ và khu vực xung quanh 2 hồ...  Ngoài ra, các địa phương, hội, đoàn thể trên địa bàn quận đang triển khai nhiều mô hình, biện pháp bảo vệ môi trường, cảnh quan các hồ, kênh, sông như: nhóm ngư dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản phường Thanh Khê Đông tham gia dọn rác trên sông Phú Lộc; đoạn đường an toàn, văn hóa, văn minh tại đường Yên Khê 1 (phường Thanh Khê Tây); đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường dọc sông Phú Lộc...

HOÀNG HIỆP

.