Phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 6,5-7% trong năm 2023

.

ĐNO - Đây là nhấn mạnh của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại phiên họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa X, diễn ra vào sáng 10-12.

Phiên họp do Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức, tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) phát biểu  tại phiên họp vào sáng 10-12.. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) phát biểu tại phiên họp vào sáng 10-12. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo ý kiến thẩm tra về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 về tình hình kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đánh giá về vấn đề thu ngân sách của thành phố...

Sau khi nghe các đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo nội dung, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách cũng như lãnh đạo các ban của HĐND thành phố chất vấn làm rõ một số vấn đề về: Nguyên nhân của khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai một số dự án đầu tư công; công tác quy hoạch, phát triển đô thị…

Qua các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2022, thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tập trung phòng, chống dịch bệnh và dành nguồn lực để khắc phục ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, lũ lụt…Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố, kinh tế - xã hội năm 2022 đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Quang cảnh tại phiên họp vào sáng 10-12. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Quang cảnh phiên họp sáng 10-12. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, dự báo năm 2023 tình hình kinh tế của thành phố còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên thành phố vẫn đặt mục tiêu trong năm 2023 tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng GRDP từ 6,5% - 7% trở lên.

"Năm 2023 là năm giữa của nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị UBND thành phố cân nhắc các chỉ tiêu để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; quan tâm sát sao và có biện pháp mạnh mẽ để thu hút đầu tư vào địa bàn; tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn; tăng cường công tác quản lý đầu tư công, công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, phát triển chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh...", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh. 

Cũng tại hội nghị, các thành viên của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố cũng thống nhất thông qua 29 nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố để trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa X.

TRỌNG HÙNG 

;
;
.
.
.
.
.